VnMoney
01/08/2014 15:22

Choáng váng với thú chơi đồng hồ tiền tỉ của người Việt

Vài năm trở lại đây, ở Việt Nam đã xuất hiện không ít những chiếc đồng hồ trị giá đến 100.000 -200.000 USD

Sau điện thoại, ô tô siêu sang thì đàn ông Việt đã tìm kiếm đến những chiếc đồng hồ sang trọng, đắt tiền được bảo đảm bởi các nhãn hiệu Thụy Sỹ với uy tín được tích lũy cả trăm năm. Không ít chiếc đồng hồ có giá bằng cả căn hộ hạng sang ở Vincom hay quy ra một chiếc Mercedes, BMW bóng bẩy.

Có người nói rằng mua một chiếc đồng hồ tiền tỉ như vậy thật chẳng khác nào chơi ngông lấy tiếng hay "thừa giấy vẽ voi". Nhà mua thì để ở, xe mua thì để đi những lúc nắng mưa còn không có đồng hồ thì chính điện thoại di động cũng dùng để xem giờ, hay mua một chiếc giá hơn chục triệu cũng là sang lắm rồi.

Tuy nhiên, nếu không phải người đam mê và trong cuộc thì ai cũng coi là điên khi bỏ cả một đống tiền để mua một chiếc đồng hồ Breguet (một hãng đồng hồ Thụy Sỹ có tuổi đời hơn 250 năm với khách hàng toàn là những ông hoàng bà chúa ở châu Âu) ngày ngày đem ra ngắm nhìn không biết chán rồi lại cất đi.

Nói về chuyện chơi đồng hồ thì phải bắt đầu từ việc kinh tế Việt Nam đi lên bắt đầu từ 10 năm về trước. Lúc đó đồng hồ cũng giống như xe máy, Honda là hạng nhất thì Rolex và Omega (giá một chiếc đồng hồ này đắt tương tương một chiếc Sh đời mới) cũng được coi là niềm mơ ước số một của người Việt. Sau đó là Longines, Tissot, Candino với giá phải chăng hơn mặc dù vẫn là cao so với thu nhập của người Việt lúc đó khi lên tới cả ngàn USD.

Một chiếc A.Lange Sohne tiền tỉ của người Việt.

Một chiếc A.Lange Sohne tiền tỉ của người Việt.

Đồng hồ Nhật cũng được ưa chuộng bởi chất lượng, giá phù hợp với túi tiền và nhiều mẫu mã để chọn cũng được người Việt yêu thích như Seiko, Orient, Citizen....

Còn độ hai, ba năm trở lại đây thì ở Việt Nam đã xuất hiện không ít những chiếc đồng hồ trị giá đến 100-200 ngàn USD và vô số chiếc có giá dưới 100 ngàn USD. Bây giờ sự lựa chọn của giới chơi đồng hồ không chỉ là Rolex và Omega nữa mà còn nâng lên một tầm cao hơn khi hình ảnh về những chiếc đồng hồ hiệu A.Lange & Sohne, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet, Vacheron Constatin, Speake-Marin, Ulysse Nardin, Hublot, Blacnpain...

Trên một diễn đàn đồng hồ, thậm chí có thành viên sở hữu ba chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, Audemars Piguet và Vacheron Constantin trị giá lên đến vài tỉ đồng. Ngoài ra, còn có những chiếc khác cũng độc và giá cũng đế vương không kém như A.Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre.

Sở dĩ những chiếc đồng hồ này có giá trên trời như thế, bởi đó là tinh hoa, sáng tạo và phức tạp vô cùng của một nền chế tác máy đo thời gian đã có từ hàng trăm năm nay. Ferrari với tuổi đời chưa đến 100 năm mà bán ra những chiếc xe trị giá 1,5 triệu USD. Vertu cũng vậy, chỉ là một hãng điện thoại trẻ trung mà chào mời khách hàng một chiếc điện thoại rẻ nhất cũng tới vài ngàn USD. Vậy thì những người không đam mê đồng hồ cũng đừng ngạc nhiên khi tồn tại những chiếc có giá cả triệu USD như thế.

Tour de l’Ile trị giá 1,5 triệu USD của Vacheron Constantin

Tour de l’Ile trị giá 1,5 triệu USD của Vacheron Constantin

Kỳ công và xa xỉ là vậy nhưng người mua đồng hồ cũng chia thành hai bên: Một là ưa tính phô trương đập thẳng vào mắt đối tác như Rolex, hay ngấm ngầm khẳng định đẳng cấp bằng một chiếc Patek Philippe dây da tinh tế hơn. Có người cho rằng, Rolex tuy đắt tiền nhưng lại mang hình thức là một chiếc đồng hồ đính đầy kim cương và đúc bằng vàng giống một món trang sức hơn là đồng hồ mặc dù mỗi chiếc Rolex đến tay khách hàng phải trải 200 lần kiểm tra.

Tuy vậy, người Việt có tiền muốn mua đồng hồ để chứng minh đẳng cấp mà sự am tường lại không cao thì đa phần lại chọn mua Rolex, vì đây là một thương hiệu rất dễ nhận biết và là biểu tượng cho sự thành đạt cùng với xe hơi Rolls-Royce. Tuy nhiên, một ai đấy mua được Rolex thì không phải là sẽ mua được những chiếc đồng hồ khác.

Nửa còn lại thì luôn tôn thờ những cái tên lẫy lừng trong làng sản xuất đồng hồ dựa trên kĩ thuật và sự phức tạp khi chế tạo như Breguet, Vacheron Constantin thì lại chẳng có mấy ai sở hữu vì giá một chiếc đồng hồ loại này đắt hơn Rolex vài lần nên việc chỉ thấy ai đó đăng hình chia sẻ với các anh em cũng đã là niềm vui vô bờ bến.

Ngoài ra trong mắt giới chơi đồng hồ thì đồng hồ của Đức cũng được đánh giá cao như Laco, Stowa, Junghans, Nomos... Một điều đáng lưu ý là giới thanh niên thì lại ưa chuộng những chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu của các hãng thời trang như Gucci, Armani, Chanel hay các loại Rolex, Omega fake (hàng giả)... thì đều là loại đồng hồ kém chất lượng mà giới chơi không bao giờ đụng tới.

Bản thân những chiếc đồng hồ này chỉ mang tên một thương hiệu, nhưng được lắp ráp tại Trung Quốc với giá thành rất rẻ cùng một chất lượng "made in China", thế nhưng với giá cả phải chăng, chỉ trên dưới 1-2 triệu khi với hơn 5 triệu cho một chiếc đồng hồ chất lượng thì đã đánh vào tâm lý thích thương hiệu mà lại rẻ tiền của người trẻ.

Theo Thể thao Việt Nam/Tiền Phong

Viết bình luận

Thêm lựa chọn bay đến Seoul, Đài Bắc cùng Vietjet

Thêm lựa chọn bay đến Seoul, Đài Bắc cùng Vietjet

Đi lại, lưu trú 17:06

Đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao giữa các thành phố du lịch nổi tiếng dịp hè 2024, Vietjet tăng tần suất bay giữa Phú Quốc với Seoul (Hàn Quốc) lên 3 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

Sinh viên Fulbright tìm hiểu về qui trình xử lý rác thải tại VWS

Sinh viên Fulbright tìm hiểu về qui trình xử lý rác thải tại VWS

Nhịp sống 17:06

Ngày 20-4, đoàn sinh viên trường Đại học Fulbright Việt Nam đã có chuyến tham quan thực tế và tìm hiểu về quy trình xử lý chất thải tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông Techcombank 2024: Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 27.100 tỉ đồng

Đại hội đồng cổ đông Techcombank 2024: Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 27.100 tỉ đồng

Ngân hàng 13:58

Ngày 20-4-2024, Đại hội đồng cổ đông Techcombank sẽ được tổ chức tại Vinhomes Riversides, Hà Nội, với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình phê duyệt như: Kế hoạch kinh doanh 2024, Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau 10 năm, Phương án tăng vốn điều lệ...

Phòng tránh ứng dụng giả mạo và cách đối phó: Người Việt phải nắm vững thông tin này!

Phòng tránh ứng dụng giả mạo và cách đối phó: Người Việt phải nắm vững thông tin này!

Ngân hàng 08:00

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, theo Hội đồng Công nghệ Toàn cầu. Hàng triệu người đã bị lừa đảo đánh cắp tiền trong tài khoản, và các vụ việc vẫn đang gia tăng theo cấp số nhân.

Techcombank và TCBS nâng mức cảnh báo về ứng dụng giả mạo có mã độc

Techcombank và TCBS nâng mức cảnh báo về ứng dụng giả mạo có mã độc

Ngân hàng 21:39

Liên tục trong thời gian qua, nhiều người dân bị sập bẫy các kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng cũng như chứng khoán, và rút hết tiền trong các tài khoản.

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Gojek tung loạt deal hời cho người dùng qua livestream

Thị trường 19:25

(NLĐO) - Với mong muốn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên GoFood, Gojek tiếp tục tổ chức livestream tung hàng loạt deal hời, đồng thời gợi ý nhiều quán ngon, chất lượng.

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Ngân hàng 18:58

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.