VnMoney
10/06/2014 14:13

Chợ cá dò giá 30.000 đồng/giỏ ven đầm Cù Mông

Mỗi giỏ cá dò - loài cá đặc sản Phú Yên - bán ở chợ cá Xuân Cảnh họp ngay ven đầm Cù Mông (thị xã Sông Cầu) có giá khoảng 30.000 đồng - rẻ hơn một nửa so với đầu mùa.

Chợ cá Xuân Cảnh ở phía bắc Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cách TP Quy Nhơn khoảng 30 km theo hướng Quốc lộ 1 và cách TP Tuy Hòa 70 km. Nơi đây bán các loại hải sản tươi ngon của đầm Cù Mông.

Sáng sớm, sau một đêm đánh bắt ngoài biển và trong đầm Cù Mông, các loại thuyền cá lớn, nhỏ của ngư dân các làng chài thuộc xã Xuân Hòa, Xuân Hải, Xuân Bình và dốc Nhà Ngòi đã cập bến chợ này.
Sáng sớm, sau một đêm đánh bắt ngoài biển và trong đầm Cù Mông, các loại thuyền cá lớn, nhỏ của ngư dân các làng chài thuộc xã Xuân Hòa, Xuân Hải, Xuân Bình và dốc Nhà Ngòi đã cập bến chợ này.

 

Xung quanh đầm Cù Mông có nhiều bến cá để thuyền vào. Nhưng có lẽ bến cá và chợ cá Xuân Cảnh là đông đảo và sầm uất nhất vì sân chợ rộng, dễ mua bán và gần Quốc lộ 1, thuận tiện cho các loại xe vào vận chuyển cá đi các nơi. Những rổ cá còn óng ánh vẩy trong nắng sớm, những loài ốc, sò, tôm, mực…còn tươi roi rói được nhanh chóng chuyển lên bờ.
Xung quanh đầm Cù Mông có nhiều bến cá để thuyền vào. Nhưng có lẽ bến cá và chợ cá Xuân Cảnh là đông đảo và sầm uất nhất vì sân chợ rộng, dễ mua bán và gần Quốc lộ 1, thuận tiện cho các loại xe vào vận chuyển cá đi các nơi. Những rổ cá còn óng ánh vẩy trong nắng sớm, những loài ốc, sò, tôm, mực…còn tươi roi rói được nhanh chóng chuyển lên bờ.

 

Các loại cá thu, cá ngừ, cá ồ…và nhiều loại cá lớn, nhỏ khác tươi roi rói được bán tại chợ. Phần lớn cá này bắt từ đầm Cù Mông. Một số được đưa ra chợ Xuân Cảnh để bán. Số khác được các đầu nậu thu gom chuyển lên xe cấp đông tỏa đi khắp nơi.
Các loại cá thu, cá ngừ, cá ồ…và nhiều loại cá lớn, nhỏ khác tươi roi rói được bán tại chợ. Phần lớn cá này bắt từ đầm Cù Mông. Một số được đưa ra chợ Xuân Cảnh để bán. Số khác được các đầu nậu thu gom chuyển lên xe cấp đông tỏa đi khắp nơi.

 

Chợ cá ven đầm Cù Mông chỉ họp nhanh trong buổi sáng sớm. Đến khi nắng lên cao, chợ cũng vắng dần. Trong ảnh: Hàng cá kéo dài từ bến cá ra đến giữa chợ.
Chợ cá ven đầm Cù Mông chỉ họp nhanh trong buổi sáng sớm. Đến khi nắng lên cao, chợ cũng vắng dần. Trong ảnh: Hàng cá kéo dài từ bến cá ra đến giữa chợ.

 

Người mua tha hồ chọn lựa những loại thủy hải sản vừa bắt lên. Các mặt hàng này không chỉ có giá rẻ, mà còn tươi ngon do mới đánh bắt về.
Người mua tha hồ chọn lựa những loại thủy hải sản vừa bắt lên. Các mặt hàng này không chỉ có giá rẻ, mà còn tươi ngon do mới đánh bắt về.

 

Mỗi giỏ cá dò có giá khoảng 30.000 đồng. Sau một đêm ra khơi, một thuyền nhỏ có thể thu nhập được vài triệu đồng.

Những ngày hè này ngư dân ven đầm Cù Mông bội thu cá dò. 

 

Đầu vụ, giá bán cá dò tại Phú Yên dao động 70.000-80.000 đồng một giỏ. Mỗi đêm ra khơi đánh bắt, tuy lãi không cao, nhưng ngư dân cũng lãi được 5-10 triệu đồng.

Mỗi giỏ cá dò có giá khoảng 30.000 đồng. Sau một đêm ra khơi, một thuyền nhỏ có thể thu nhập được vài triệu đồng.

 

Trong một buổi sáng, hàng tấn cá dò từ chợ này được chuyển lên xe chở đi các nơi để tiêu thụ.

Đầu vụ, giá bán cá dò tại Phú Yên dao động 70.000-80.000 đồng một giỏ. Mỗi đêm ra khơi đánh bắt, tuy lãi không cao, nhưng ngư dân cũng lãi được 5-10 triệu đồng.

 

Trong một buổi sáng, hàng tấn cá dò từ chợ này được chuyển lên xe chở đi các nơi để tiêu thụ.
Trong một buổi sáng, hàng tấn cá dò từ chợ này được chuyển lên xe chở đi các nơi để tiêu thụ.

 

Theo Dương Xuân Thanh (Tri thức/Zing)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.