VnMoney
22/09/2017 10:08

25 cây vàng có thể đầu tư gì lúc này?

Người giữ tiền cần hiểu cái mình muốn làm, còn các kênh đầu tư gửi ngân hàng, bất động sản, chứng khoán... đều có ưu nhược điểm riêng.

Chị Thu Trâm, TP HCM cho biết sau chục năm đi làm, hai vợ chồng chị tiết kiệm được khoảng 25 cây vàng. Với giá hiện nay khoảng 36,6 triệu đồng một lượng, quy đổi 25 cây tương đương 915 triệu đồng, nhưng trước giờ chị chủ yếu cất trong két sắt. Giờ thấy giá vàng cứ lình xình không tăng là mấy, nên chị muốn bán ra lấy tiền đầu tư.

Do vợ chồng đều đi làm giờ hành chính nên rất khó kinh doanh, trong khi đó, một số kênh khác như bất động sản, chứng khoán... có phần khởi sắc, hoặc lãi suất tiết kiệm cũng ở mức tương đối nên chị muốn rút ra bỏ vào những kênh này.

Tuy nhiên, điều mà vợ chồng chị băn khoăn là không biết với số tiền bán vàng trên thì đâu là kênh đầu tư hợp lý nhất trong thời điểm này?

Chia sẻ về vấn đề trên, một chuyên gia tài chính cho rằng, kênh nào cũng có ưu và nhược điểm riêng, quan trọng là mỗi nhà đầu tư phải hiểu cái mình làm, hiểu rõ lĩnh vực mà mình đầu tư cần làm gì và không nên làm gì thì mới giảm được rủi ro không đáng có, cũng như mang lại hiệu quả cao nhất cho đồng tiền của mình.

Và về cơ bản, ông chỉ có thể phân tích những ưu nhược điểm sơ lược của các kênh đầu tư mà chị Trâm đang quan tâm. 

25 cây vàng có thể đầu tư gì lúc này? - Ảnh 1.

Băn khoăn kênh đầu tư với số vốn 25 cây vàng.

Trước hết là gửi ngân hàng. Ông cho rằng đây thường là lựa chọn của nhiều người có tiền nhàn rỗi trong thời điểm hiện nay vì lãi suất tương đối cao so với lạm phát (lãi suất một năm dao động 7-8%). Bên cạnh đó, gửi tiết kiệm thì tính thanh khoản cao, tức là người gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào khi cần. Mặt khác, bạn sẽ có khoản thu nhập ổn định và xác định trước được dòng tiền nên có thể dùng để dự trù cho những kế hoạch khác. 

Tuy nhiên, hạn chế của nó là không có khả năng tích luỹ tài sản. Bởi khi gửi tiết kiệm, nhận lãi suất 7-8% mỗi năm, nếu gửi 915 triệu đồng nêu trên, tức là cả năm thu về thêm tầm 73 triệu đồng, qua thời gian lâu dài, do lạm phát số vốn ấy sẽ dần mất giá trị.

Về kênh đầu tư bất động sản. Theo vị này, thị trường bất động sản cũng đang dần khởi sắc. Nếu dùng số tiền nhàn rỗi đó mua căn hộ thì khả năng sinh lợi cũng tầm 10% một năm (tức khoảng trên 91 triệu đồng mỗi năm). Ngoài ra, có thể dùng căn hộ này cho thuê để tăng thêm thu nhập.

Ngoài ra, chị Trâm cũng có thể cân nhắc việc săn mua nhà nát, sau đó bỏ tiền ra sửa chữa và bán lại với giá cao hơn. Nếu chịu khó và có chút may mắn, chị có thể kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi căn từ cơ hội đầu tư này.

Tuy nhiên, khó khăn là để "săn" được nhà nát giá rẻ không hề dễ dàng, cộng với đó là phải có khả năng tiếp thị bán được nhà đã sửa.

Riêng với kênh đầu tư chứng khoán, với số vốn trên chị Trâm có thể cân nhắc đầu tư vào chứng khoán vì thị trường hiện đã có sự sôi động trở lại. Nhưng cái khó của kênh này là đòi hỏi người tham gia phải có nhiều kiến thức nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

Mặt khác, rủi ro mà nhà đầu tư cần lưu ý là thị trường thường bị dẫn dắt bởi các nhóm đầu cơ trong và ngoài nước với tiềm lực tài chính mạnh, lẫn chuyên nghiệp. Do đó, muốn tham gia kênh này đòi hỏi người đầu tư phải luôn theo dõi thị trường và có kiến thức về tài chính. Nếu không, bạn sẽ rất khó để đón được trúng sóng của thị trường.

Cuối cùng là nguyên tắc "chia trứng ra nhiều giỏ".

Nhiều nhà đầu tư thường áp dụng nguyên tắc "chia trứng ra nhiều giỏ" để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Do đó, nếu chị Trâm đang nắm giữ 25 cây vàng thì cũng có thể tiếp tục giữ lại một phần (tầm 5 cây vàng) để đầu tư dài hạn, phần còn lại cân nhắc những kênh trên như gửi ngân hàng, tham gia thị trường chứng khoán hoặc mua USD...

Theo VNexpress

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.