Việc làm
25/05/2016 10:48

Nếu có 20 triệu đồng, hãy kiếm tiền theo cách riêng của bạn

Hãy tưởng tượng, bạn học 4 năm đại học, loay hoay với sách vở suốt từng ấy năm. Sau đó, lại học thêm một ngành khác nữa nhưng công việc vẫn không vẫy chào, lương tháng lõm bõm chưa tới 5 triệu.

Vậy nên nếu có trong tay từ 20 triệu trở lên hãy tự kiếm tiền theo cách riêng nha, gợi ý sau:

Nếu bạn là tín đồ ăn uống, hãy bắt đầu với việc làm ra đồ ăn mình yêu thích và quảng bá nó trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cá nhân và Instagram.

Ví dụ, bạn yêu thích làm bánh, bạn chỉ cần có trong tay khoảng 14 triệu đồng cho dụng cụ nấu nướng thiết yếu để bắt đầu công việc của mình. Hãy chăm chỉ làm ra những ổ bánh thật ngon, chụp hình thật đẹp và chia sẻ công thức với yêu cầu những người sử dụng phải quảng bá trang làm bánh của bạn. Khi nhiều người biết đến, những ổ bánh sẽ dễ dàng được bán và bạn sẽ tìm được lợi nhuận.

Tất nhiên chúng ta sẽ gặp những trắc trở nhưng khi làm công việc mình thích (làm bánh), bạn sẽ thấy việc tìm tòi công thức để sáng chế ra những vị bánh khác nhau không nặng nề như việc ngồi trong văn phòng và tìm mớ thông tin về những gì bạn chẳng mảy may có cảm xúc.

Nếu bạn là một người khéo tay, hãy tận dụng ngay những vật liệu nho nhỏ xung quanh để làm nên những tác phẩm thật tuyệt như trang sức, móc khóa, đèn ngủ và ti tỉ những vật dụng có thể làm ra từ sự khéo léo và sáng tạo của chính bạn.

Cũng như làm bánh, bạn hãy chụp thật đẹp những bộ ảnh trang sức tự làm để quảng cáo cho chính tài năng của mình. Giới nữ luôn thích những trang sức giá cả phải chăng mà lại mang tính độc quyền. Và đây chính là điểm mạnh của những chế tác gia hand-made. Khi đã làm vừa lòng khách, hãy xin họ những bình luận về sự thỏa mãn của họ để tiếp tục xây dựng thương hiệu riêng cho mình.

Từ những gì có được ở việc kiên nhẫn theo đuổi, bạn sẽ có được cái giá cho bộ trang sức bạn tự thiết kế và tự tay làm nhờ vào danh tiếng của mình. Mức khởi nghiệp này chỉ vỏn vẹn chưa đến 5 triệu đồng.

Đối với những bạn có niềm đam mê vô tận với công nghệ, hơn nữa trong hoài bão của chính mình, bạn mong muốn thay đổi tích cực lên thế giới bằng những hành động thiết thực.

Có một điều không thể phủ nhận là sự phát triển của công nghệ chính là ngọn lửa thôi thúc mọi khía cạnh của đời sống, thay đổi từng ngóc ngách suy nghĩ. Thậm chí đối với những người muốn làm việc cho chính mình, trở thành “ông chủ” thì công nghệ có thể tạo ra biến đổi rất lớn.

Mua bán mấy linh kiện, điện thại, hay thiết bị điện tử gì đó nè. Mấy hàng này để lâu được không lo gì ế nha.

Nếu bạn là người thích rong ruổi trên những con đường, thích xê dịch và tận dụng được những gì vốn có, hãy bắt đầu với Uber hoặc Grab,....

Một chiếc điện thoại thông minh, một chiếc xe máy chắc chắn, hoặc đó có thể chính là chiếc ô tô - phương tiện đi lại hàng ngày bạn vẫn sử dụng. Bạn bắt đầu công việc kinh doanh và làm chủ của chính mình. Giải phóng cho bản thân khỏi những giàng buộc về không gian, thời gian, có thể toàn tâm cho công việc; nhưng cũng tự do điều chỉnh lịch trình để vẫn có thời gian chăm sóc gia đình, hay những sở thích cá nhân khác.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong quý tư năm 2015, số lượng người làm công từ năm 15 tuổi lên đến 54.49 triệu người. Điểm đáng lưu ý là có khoảng 2.14 triệu nhân công có trong tay hai bằng đào tạo chuyên nghiệp. Thu nhập trung bình từ công việc chính của nhóm người này chỉ ở khoảng 4.6 triệu.

Trên thực tế, có khoảng 417 nghìn người thất nghiệp có kỹ năng chuyên môn, với khoảng 155 nghìn người có bằng đại học hoặc cao hơn. Những con số về tỉ lệ thất nghiệp khiến những người trẻ phải rùng mình xem lại, đặc biệt ở độ tuổi 14-25 tuổi, tỉ lệ cao gấp 3.3 lần tỉ lệ thất nghiệp chung (7.21%). Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên thành phố chiếm 12.21%.

Chúng ta, những người đang trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Tuổi trẻ không trôi đi, không đứng yên mà vùng vẫy. Chúng ta sẽ đủ sức chịu đựng được cực khổ, điều quan trọng là không từ bỏ ước mơ và đam mê của mình, mặc nó dật dờ giữa thác lũ cơm áo, lãng quên nó vào những chán nản thực tại và điều tồi tệ cuối cùng là chúng ta đánh mất chính bản thân mình nơi những công việc không tạo được cảm hứng, chôn vùi ước mơ.

Theo Dân trí

Viết bình luận

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.