Tiêu dùng
17/07/2017 21:19

Sức hút từ thị trường xe hơi mới

Dự báo trong vòng 5 năm tới, số lượng xe bán ra tăng bình quân 15%/năm ở Philippines và Việt Nam

Muốn cảm nhận sức mạnh đáng nể từ 600 triệu người tiêu dùng Đông Nam Á và ảnh hưởng của họ đối với tăng trưởng kinh tế, hãy nhìn vào ngành công nghiệp xe hơi.

Doanh số liên tục tăng

Theo trang Bloomberg, các công ty sản xuất xe hơi đang chạy đua để giành miếng bánh lớn hơn trong thị trường ô tô Đông Nam Á, vốn rất hấp dẫn nhờ vào thu nhập gia tăng và số lượng người lao động trẻ tìm mua chiếc xe đầu tiên ngày càng nhiều. Trang Thailand Business News cho hay doanh số bán xe mới tại 6 thị trường lớn ở Đông Nam Á vào tháng 5 vừa qua tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tức đạt 281.366 xe.

Dù mức doanh số tại Thái Lan trong tháng 5 chỉ tăng 1% so với tháng 4 song đây vẫn là tháng thứ năm liên tiếp nước này chứng kiến tăng trưởng trong ngành xe hơi. Trong khi đó, thị trường lớn nhất khu vực là Indonesia vẫn vững vàng, với doanh số trong tháng 5 tăng 6,6%, đạt 93.775 chiếc. Loại xe thân thiện với môi trường và có giá thấp tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng ở Indonesia khi đạt mức bán ra 20.000 chiếc/tháng.

Nhìn chung, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, doanh số bán xe mới ở Đông Nam Á tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.365.132 chiếc. Sáu thị trường lớn được nói đến ở trên, ngoài Indonesia và Thái Lan, là Philippines, Malaysia, Việt Nam và Singapore. Theo Bloomberg, dù chưa thể soán ngôi Indonesia và Thái Lan - mỗi nước có sản lượng hơn 1 triệu xe/năm cộng với lợi thế lớn về chuỗi cung ứng, logistics và hạ tầng giao thông tốt - song Philippines và Việt Nam được đánh giá sẽ là 2 trung tâm sản xuất phát triển nhanh nhất trong giai đoạn 2017-2021. Báo cáo của Công ty Tư vấn BMI Research (Anh) còn dự báo sản lượng xe trong tháng 6 ở Philippines tăng vọt 300%, lên 359.000 chiếc; còn sản lượng ở Việt Nam gần như gấp đôi, lên 112.000 chiếc.

Sức hút từ thị trường xe hơi mới - Ảnh 1.

Nhà kho của một nhà máy thuộc Tập đoàn BMW (Đức) tại tỉnh Rayong - Thái Lan Ảnh: BLOOMBERG

Điểm nóng Philippines, Việt Nam

Hai "đại gia" Toyota (Nhật) và PSA (Pháp) nằm trong số các công ty đang nhanh chân chiếm lĩnh thị trường tại cả Philippines và Việt Nam, 2 nước có tăng trưởng kinh tế thường vượt mốc 6% (thuộc loại tăng trưởng nhanh nhất thế giới). "Sản lượng xe hơi ở 2 nước này vẫn đang tăng tốc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Muốn thúc đẩy khả năng cạnh tranh để mời gọi nhà đầu tư, chính phủ Philippines và Việt Nam cần tăng cường hạ tầng, môi trường kinh doanh và các chính sách về ô tô" - ông Fabrice Gatwabuyege, chuyên gia về ô tô tại BMI, gợi ý.

Philippines và Việt Nam, như Bloomberg chỉ ra, đang tăng nhanh về số lượng người giàu có. Nhiều người trong số này mới mua xe lần đầu trong khi tỉ lệ sở hữu xe hơi ở 2 nước này còn thấp. Căn cứ số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), chỉ 6% hộ gia đình ở Philippines sở hữu 1 xe hơi; con số này ở Việt Nam là 2% - không thấm tháp vào đâu nếu so với 82% ở Malaysia và 51% ở Thái Lan. BMI dự báo trong vòng 5 năm tới, số lượng xe bán ra tăng bình quân 15%/năm ở Philippines và Việt Nam.

Mới đây, Philippines khởi động các chương trình trị giá hơn 500 triệu USD để khuyến khích các nhà sản xuất đạt sản lượng ít nhất 200.000 chiếc trên một mẫu xe trong 6 năm tới. Hiện đã có 2 công ty Nhật là Mitsubishi và Toyota đăng ký tham gia. Trong khi đó, công ty PSA (sở hữu 2 nhãn xe Citroën và Peugeot) và Hyundai (Hàn Quốc) đều lên kế hoạch đẩy mạnh sản xuất ở Việt Nam để đạt mục tiêu lớn hơn là từ đây bán xe ra toàn khu vực.

VIỄN DƯƠNG

Viết bình luận

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

Ngân hàng 19:34

Sáng 23-4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ Đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác đã được thông qua với tỉ lệ tán thành cao

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Nhịp sống 19:28

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup chính thức quay trở lại với 2 bảng thi Phong trào mở rộng và Quốc tế đầy sôi động vào dịp lễ 30/4 tại Đà Lạt.

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng khoán 18:40

(NLĐO) - Ngày 24-4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond (mã chứng khoán: FUEKIVND) lên giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Nhịp sống 18:30

Ngày 24-4-2024, hơn 30 em học sinh lớp 3 Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) đến tham quan Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư.

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Bất động sản 18:29

Với các chính sách bán hàng vượt trội và chiến lược nâng cấp tiện ích, nâng tầm chuẩn sống của chủ đầu tư, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị ngày càng thu hút nhiều khách hàng chuyển khẩu về đây an cư lập nghiệp, bồi đắp thêm sức sống nội sinh căng đầy và tươi trẻ cho khu đô thị.

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Khuyến mại 18:28

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của LOTTE Mart Gò Vấp và lễ 30-4 và 1-5, khách hàng mua sắm tại siêu thị này được hưởng nhiều chương trình tri ân hấp dẫn, cùng mức giảm đến 50%.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Sản xuất - Kinh doanh 17:38

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính mở tuyến cho xe chạy từ 7 giờ sáng ngày 26-4 để phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng dịp nghỉ lễ.