Tiêu dùng
27/12/2016 19:46

SAGOTA - Bia của du lịch Việt

Ngày 24-12, tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận (tỉnh Ninh Thuận), Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây đã đưa mẻ bia chai mang thương hiệu Sagota đầu tiên ra thị trường

Dự án được đầu tư với tổng số vốn trên 500 tỉ đồng, có công suất 80 triệu lít/năm. Theo ông Văn Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây, dòng sản phẩm bia chai Sagota được chiết xuất trên dây chuyền hiện đại, có hương vị thơm, dịu, nồng độ cồn thấp, phù hợp với xu thế tiêu dùng của người dân hiện nay. Trước mắt, dòng sản phẩm sẽ được tiêu thụ tại Ninh Thuận và khu vực miền Trung, trong tương lai sẽ phát triển và tiêu thụ trên cả nước.

Có thể nhận thấy thương hiệu Bia Sagota của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây mặc dù mới gia nhập thị trường bia của Việt Nam trong vài năm gần đây nhưng đã được người tiêu dùng Việt đón nhận bởi chất lượng sản phẩm, giá thành hợp lý. Những dòng sản phẩm Sagota đã đi vào ngách của thị trường có mặt tại các tỉnh, thành trên cả nước như: Hà Nội, Hà Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau…

Mẻ bia chai mang thương hiệu Sagota đầu tiên xuất xưởng tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận
Mẻ bia chai mang thương hiệu Sagota đầu tiên xuất xưởng tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Ông Văn Thanh Liêm cho biết: Nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay là hướng về một loại bia mang thương hiệu Việt, có chất lượng cao, hợp khẩu vị và có giá thành phù hợp. Thấu hiểu được vấn đề này, sau một thời gian nghiên cứu, Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây đã cho ra đời loại bia lon cao cấp được chiết xuất bằng 100% lúa mạch nhập khẩu, không sử dụng chất bảo quản với vị thơm nhẹ dịu nhưng đậm đà, sâu lắng, tinh tế và tốt cho sức khỏe người sử dụng. Thương hiệu Sagota có 4 dòng sản phẩm là Bia Sagota xanh, Sagota vàng, Sagota Light và Sagota không cồn.

Trong đó, dòng sản phẩm Bia Sagota không cồn đã được Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây đầu tư, nghiên cứu để cho ra thị trường với giá thành hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng khi mà các quy định rất khắt khe của Chính phủ ban hành để hạn chế những tác hại do nồng độ cồn cao. Đây được xem là một giải pháp công nghệ đóng góp cho sự phát triển của ngành sản xuất bia Việt Nam.

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn các dòng sản phẩm bia Sagota là bia của du lịch Việt Nam, phục vụ cho khách du lịch. Có thể thấy, đối với các nước có ngành du lịch phát triển, đồ uống luôn được du khách quan tâm và nhiều đồ uống đã trở thành thương hiệu quốc gia như: Sake của Nhật Bản, rượu Soju của Hàn Quốc, bia Heineken của Hà Lan… Để phát triển nhanh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, việc xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam, trong đó có ẩm thực, là rất cần thiết.

Được biết, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây triển khai một chiến dịch tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đồ uống này cho khách du lịch quốc tế và nội địa với slogan “SAGOTA - Bia của du lịch Việt Nam”.

Nhằm tri ân khách hàng đã ủng hộ các dòng sản phẩm bia mang thương hiệu Sagota cũng như gia tăng sự yêu mến sản phẩm và thương hiệu Bia Sagota, vào tối 24-12, tại Quảng trường 16-4, tỉnh Ninh Thuận, thương hiệu Bia Sagota đã tổ chức Lễ hội Bia Sagota Ninh Thuận với chủ đề: “Ninh Thuận Ngày Mới” với nội dung phong phú và đặc sắc, mang đến nhiều điều thú vị cho du khách cũng như người dân địa phương, đồng thời góp phần quảng bá phát triển ngành du lịch cho Ninh Thuận.

Ngọc Minh

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.