Tiêu dùng
18/04/2017 19:40

Nhà kho ký gửi: Điểm hẹn mua bán mới

“Mua của người chán, bán cho người cần” những món đồ như giày dép, quần áo, sách vở, đồ điện tử, đồ trang trí… là mô hình kinh doanh phù hợp cho những món đồ cũ còn tốt

Mô hình kinh doanh này có tên gọi là Consignista đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thuận lợi cho cả bên mua lẫn bên bán

Bất cứ vật dụng gì trong gia đình còn sử dụng được nhưng không có nhu cầu xài nữa sẽ được chủ nhà mang tới Consignista. Nhân viên tại Consignista sẽ định giá tất tật những món đồ này và tìm chủ nhân mới cho chúng. Ở Việt Nam, hình thức buôn bán này còn khá mới mẻ và chỉ xuất hiện ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng với tên gọi nhà kho ký gửi.

Thay vì mất công rao bán trực tiếp, mất thời gian hẹn xem hàng, trả giá... rồi phải giao hàng cho khách, chủ món hàng chỉ việc mang ra nhà kho ký gửi và nhận lại một phần số tiền bán đồ từ nơi gửi hàng. Món đồ bán được càng sớm, người ký gửi sẽ nhận được nhiều tiền hơn.

Nhà kho ký gửi thường nhận đồ của khách hàng trong thời hạn tối đa 2 tháng. Giá sản phẩm do chính khách hàng tự đặt ra, nhân viên ở đây chỉ đóng vai trò tư vấn. Giá sẽ được giảm dần theo thời gian trưng bày món đồ cho đến khi bán được. Nếu khách hàng không đồng ý với mức giảm giá đó có thể thu hồi sản phẩm mà không bị mất phí vận chuyển.

Nhà kho sẽ trưng bày sản phẩm và rao bán lại cho những người có nhu cầu mua theo mức giá mà chủ món hàng đưa ra. Khi sản phẩm bán được, nhà kho và người ký gửi sẽ ăn chia phần trăm. Thông thường, người ký gửi nhận được trên 50% giá trị của món đồ bán được.

Mô hình kinh doanh nhà kho ký gửi đang dần thịnh hành tại các thành phố lớn Ảnh: FB
Mô hình kinh doanh nhà kho ký gửi đang dần thịnh hành tại các thành phố lớn Ảnh: FB

Còn trong 30 ngày đầu muốn lấy đồ lại, khách hàng phải chi trả 30% phí vận chuyển cho nhà kho ký gửi. Tất cả điều khoản đều được ghi rõ trong biên lai và khách hàng ký gửi đồ phải chấp nhận các điều khoản nêu trên thì nhà kho mới tiến hành nhận đồ.

Khách đến mua hàng tại nhà kho sẽ có vô vàn sự chọn lựa, khách không phải trả giá vì giá bán đã được niêm yết trên sản phẩm. Khách hàng ở xa, không trực tiếp tới nhà kho sẽ đặt mua online và hàng sẽ được chuyển đến giao tận nơi và người mua chỉ trả thêm một ít phí giao hàng.

Người môi giới trung gian

Sự khác biệt của mô hình nhà kho ký gửi là đánh đúng vào tâm lý mua hàng của người tiêu dùng, muốn mua những vật dụng tốt nhưng bỏ ra ít tiền. Nhưng do hình thức kinh doanh này khá mới mẻ nên khách hàng chủ yếu là giới trẻ, thích mua những món hàng thời trang. Nhiều bạn trẻ đã tìm được nơi để không bỏ phí những bộ quần áo trong tủ còn mới nhưng không dùng đến nữa. Và tất nhiên, nhà kho ký gửi cũng mang đến cho khách hàng cơ hội được tiếp cận vô vàn bộ cánh phong cách “cũ người nhưng mới ta” với giá cả cực kỳ hấp dẫn. Những mặt hàng có số lượng giới hạn, độc lạ cũng có thể xuất hiện tại đây nếu bạn đã từng mê mẩn nó từ lâu với mức giá rất hời.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số hội, nhóm thanh lý hàng cũ nhưng không nhiều thành viên bán được đồ với mức giá hợp lý, đồng thời rất mất thời gian trao đổi qua lại với người mua đồ.

Nhà kho ký gửi trở thành “người môi giới trung gian” tận tụy giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức cho người bán cũng là địa chỉ tin cậy cho người mua. Mô hình này đem lại lợi ích cho cả 3 bên: nhà kho, người mua và người bán.

Hồng Ngọc

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.