Tiêu dùng
09/09/2017 11:02

Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư chỉ vì có những thói xấu

Các bạn trẻ cần xem lại ngay các thói quen này nếu không muốn mắc bệnh nhé!

Tỷ lệ ung thư ở người trẻ ngày càng gia tăng

Tại nước Anh, mỗi năm có tới khoảng 1300 người ở trong độ tuổi từ 13 - 24 được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tại thời điểm giữa năm 2016, số trường hợp người trẻ được chẩn đoán ung thư đã tăng tận 40% so với 18 năm trước.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc quỹ Children with Cancer (Anh) đã tiến hành một cuộc điều tra và thống kê được rằng, so với năm 1998, mỗi năm lại có thêm một số lượng lớn người ở độ tuổi 13 - 24 được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và con số này là 1300.

Điều đáng nói là, nguyên nhân gây nên tình trạng này chính là do lối sống hiện đại và các thói quen xấu của giới trẻ hiện nay.

Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư chỉ vì có những thói xấu - Ảnh 1.

Thói quen gây ung thư ở giới trẻ

Ăn uống kém lành mạnh

Tình trạng ăn uống không đúng bữa, không đủ chất, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ nướng nhưng lại lười ăn rau, củ, quả, ăn thức ăn để qua đêm khiến cơ thể bị mất cân bằng dinh dưỡng, các bộ phận trong cơ thể, điển hình là hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Có thể những thói quen ăn uống như vậy chưa gây hậu quả ngay, hoặc cùng lắm thì đau bụng 1 - 2 ngày là hết, thế nhưng về lâu dài, đó lại là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư dạ dày, ung thư đại - trực tràng...

Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư chỉ vì có những thói xấu - Ảnh 2.

Chúng ta cần ăn đầy đủ và cân bằng chất dinh dưỡng hàng ngày

Không bảo vệ cơ thể khi tiếp xúc với khói bụi

Khói bụi và ô nhiễm môi trường được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, các bạn trẻ lại thường chủ quan và không để ý đến việc đeo khẩu trang, bảo vệ cơ thể khi ra đường hay đến nơi nhiều khói bụi, khiến nguy cơ mắc bệnh ngày càng gia tăng.

Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư chỉ vì có những thói xấu - Ảnh 3.

Nên dùng khẩu trang khi ra đường

Thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn

Dùng đồ uống có cồn thường xuyên thật sự không tốt cho sức khỏe chút nào. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật trước mắt và nguy cơ ung thư về lâu dài. Nguyên nhân được xác định là do Ethanol trong đồ uống có cồn khi vào cơ thể sẽ biến đổi thành acetaldehyde. Nó sẽ tấn công và làm thay đổi chuỗi ADN, từ đó gây nên ung thư.

Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư chỉ vì có những thói xấu - Ảnh 4.

Không nên dùng đồ uống có cồn thường xuyên

Thức khuya thường xuyên

Các chuyên gia đã chỉ ra, thức khuya liên tục trong thời gian kéo dài làm gia tăng nguy cơ ung thư vú ở nữ giới và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư chỉ vì có những thói xấu - Ảnh 5.

Cụ thể, làm ca đêm liên tục trong 3 năm sẽ là nguy cơ ung thư vú tăng lên 40% ở nữ và nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng hơn 60% ở nam.

(Nguồn: Telegraph, Besttentrend)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.