Tiêu dùng
15/04/2020 15:07

Khi bà nội trợ dùng công nghệ 4.0 mua trà thảo mộc

(NLĐO) - Một trong những mặt hàng đang được nhiều bà nội trợ “săn tìm” mua bằng được trên các trang bán hàng trực tuyến trong mùa dịch chính là Trà Thanh nhiệt Dr Thanh. Vậy đâu là nguyên nhân khiến thức uống này trở thành mặt hàng được người người, nhà nhà lựa chọn?

Hiện nay dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu. Đặc biệt trong cộng đồng vẫn còn tồn tại những người nhiễm nhưng chưa có biểu hiện, triệu chứng và vì lẽ nào đó chưa được phát hiện.

Những ngày này, đường phố vắng lặng, người dân e ngại ra đường ngay cả khi cần mua sắm nhu yếu phẩm cho gia đình. Chính vì thế trong thời gian này nhiều bà nội trợ bắt đầu hướng đến dùng công nghệ 4.0 để đi chợ online, nhằm hạn chế ra ngoài đường.

Khi bà nội trợ dùng công nghệ 4.0 mua trà thảo mộc  - Ảnh 1.

Các bà nội trợ mua đồ online trong thời gian giãn cách xã hội

Để giúp người tiêu dùng hạn chế ra ngoài, nhiều chuỗi siêu thị kịp thời tung dịch vụ đi chợ giúp để cứu nguy cho các bà nội trợ trong mùa dịch.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (57 tuổi) ở Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, từ ngày thực hiện giãn cách xã hội đã bỏ hết những thói quen hằng ngày như sáng dậy sớm là đi bộ vài vòng rồi ghé qua chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà. Bây giờ đang giãn cách xã hội nên bà chỉ ở nhà trông mấy đứa cháu nhỏ và đi chợ online.

"Trước nay tôi vẫn ít xài laptop, ấy thế mà kể từ ngày giãn cách xã hội, nghe con cái hướng dẫn lên mạng mua đồ online nên cũng tập tành ôm laptop mua đồ. Cứ nghĩ công nghệ 4.0 là khó với người già lắm, nhưng kỳ thực rất dễ, chỉ dùng một, hai hôm là tôi đã quen ngay rồi" - bà Nguyệt cho biết.

Hiện nay, các siêu thị tạo danh mục trực tuyến các thực phẩm thiết yếu như thịt cá, rau củ, gia vị, đồ uống, đông lạnh, sữa... đến các sản phẩm cần thiết như dầu gội, xà bông đều đủ cả. Bà nội trợ chỉ cần truy cập để chọn thực phẩm, nhu yếu phẩm phù hợp bỏ vào giỏ là có người giao hàng tận nơi.

Trong giỏ đồ online mà hằng ngày bà Nguyệt lựa chọn, ngoài các thực phẩm như rau, thịt, cá thì không thể thiếu những chai Trà Thanh nhiệt Dr Thanh. Bà bảo vừa rồi xem tin trên báo đài thấy các chuyên gia y tế nói về việc sử dụng trà thảo mộc tốt cho sức khỏe, đặc biệt là các loại thảo mộc như Kim ngân hoa, Cam thảo còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt, đây là 2 trong số 9 loại thảo mộc có trong Trà Thanh nhiệt Dr Thanh Hoa Cúc, La Hán Quả, Hạ Khô Thảo, Tiên Thảo, Hoa Mộc Miên, Đản Hoa, Bung Lai, Kim ngân hoa, Cam thảo.

"Tôi xem tin bản tin thời sự thấy Trà Thanh nhiệt Dr Thanh được trao tặng cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại các điểm do các đơn vị thuộc quân đội quản lý. Mọi người đã tin dùng như vậy thì không lý gì mà mình không dùng để tăng cường hệ miễn dịch cho cả gia đình" - bà Nguyệt chia sẻ thêm.

Khi bà nội trợ dùng công nghệ 4.0 mua trà thảo mộc  - Ảnh 2.

Giỏ đồ không thể thiếu chai Trà Thanh nhiệt Dr Thanh

Ngày trước khi còn ở quê, bà đã quá quen với hương vị của trà thảo mộc, vì lúc đó các cụ thường sử dụng hằng ngày thay cho nước lọc. Hơn nữa các thảo mộc như Cam thảo, La hán quả, Nhân trần... cũng dễ tìm. Thế nên từ ngày biết đến Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đóng chai, bà đã mua về uống thường xuyên. Riêng trong mùa dịch thì sử dụng đều đều mỗi ngày để giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Bà hay mua loại Trà Thanh nhiệt Dr Thanh không đường vì nó phù hợp với bà, bởi vị ngọt dịu là của Cam thảo và La hán quả nên không hề ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà Nguyệt cho biết thêm, bà thích uống vì ngoài cái hương vị thảo mộc tự nhiên giúp bà nhớ lại những ngày thơ bé, sản phẩm này lại có chức năng thanh nhiệt rất tốt. Bây giờ lại thấy các chuyên gia ở Viện Y học ứng dụng đề cập đến các tác dụng như kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch nên bà quyết định dùng thức uống này mỗi ngày và trữ trong ngăn tủ mát cho con cháu uống. Thậm chí bà còn điện thoại "mách" cho họ hàng ở quê đặt mua thức uống này về dùng.

C.Hương

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.