Tiêu dùng
17/04/2017 06:46

Cơn lốc “giá phải chăng”

Các hệ thống khách sạn giá “mềm” đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam nhờ vào nhu cầu lưu trú ngày càng tăng của người nước ngoài

Theo bài viết đăng đầu tháng 4 của Tạp chí Nikkei (Nhật Bản), một tập đoàn khách sạn của Việt Nam - hiện có hàng chục chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và

TP HCM - bắt đầu bước chân vào phân khúc thị trường giá “mềm” dành cho khách nước ngoài.

Đất lành Việt Nam

Một phòng của tập đoàn này ở Hà Nội chào giá 30 USD/đêm (khoảng 680.000 đồng), kèm theo ưu đãi như giảm giá cho khách “check-in” vào ban đêm. Trang Huffington Post (Mỹ) cho hay khoảng 30% khách hàng là người nước ngoài, trong đó nhiều người đến từ Nhật Bản. Tỉ lệ này ở khách sạn Silk Path (Hà Nội) lên tới 95%. Theo Silk Path, với mức giá 70 USD/đêm, khách được hưởng nhiều dịch vụ như tại khách sạn hạng sang, bao gồm lối vào được bảo vệ, bữa sáng theo nhiều phong cách phương Tây, Nhật và Việt Nam...

Không chỉ doanh nghiệp Việt Nam, nhiều cái tên nước ngoài cũng gia nhập cuộc đua. Trong đó, Route Inn (Nhật Bản) vừa mở khách sạn đầu tiên ở Việt Nam tại Đà Nẵng - nằm giữa đường từ sân bay thành phố đi bãi biển Mỹ Khê - vào đầu tháng 4, có quy mô 168 phòng với tổng đầu tư 2 tỉ yen (18 triệu USD). Đặt mục tiêu thu hút du khách và giới doanh nhân Á - Âu - Mỹ, khách sạn Nhật này định giá phòng là 70 USD/đêm, chỉ bằng 1/3 so với một khách sạn của Pháp ở gần đó.

Route Inn còn định mở khách sạn thứ hai cũng ở Đà Nẵng vào cuối tháng 5, trước khi vươn ra các thành phố lân cận từ đây đến tháng 10-2018. Sở dĩ Đà Nẵng “lọt vào mắt xanh” là nhờ vị trí thuận lợi. Nhiều hội nghị quan trọng trong năm nay, điển hình là hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, sẽ lần lượt được tổ chức ở Đà Nẵng, kéo theo đó là lượng khách lớn.

Phòng khách sạn sang trọng như thế này có giá thuê khá mềm Ảnh: Chudu24
Phòng khách sạn sang trọng như thế này có giá thuê khá mềm Ảnh: Chudu24

Hà Nội cũng được nhiều hệ thống khách sạn “chọn mặt gửi vàng”. Cả 2 chuỗi khách sạn của Nhật là Super và Kuretakeso đều đã mở 2 địa điểm tại đây, cùng áp giá 60 USD/đêm với nhiều dịch vụ như kết nối internet, giặt ủi miễn phí nếu ở dài ngày... Giá thấp hơn (40 USD/đêm) và có tới 9 chi nhánh là Azumaya, một hệ thống khách sạn Nhật khác.

Giá rẻ, chất lượng không rẻ

Không phải ngẫu nhiên mà các chuỗi khách sạn nước ngoài đổ bộ Việt Nam. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam đã đón hơn 10 triệu du khách nước ngoài trong năm ngoái. Kèm theo đó là làn sóng người làm ăn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Số lượng lớn nhưng lựa chọn cho họ vẫn giới hạn ở các khách sạn nước ngoài sang trọng (giá trên dưới 200 USD/đêm) hay muốn rẻ thì phải thuê phòng của dân địa phương. Đặc biệt, giá phải chăng không có nghĩa là chất lượng được chăng hay chớ. Đa phần khách sạn “giá mềm” đều nằm ở vị trí thuận tiện và cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như bữa sáng đa phong cách, đội ngũ phục vụ nói được nhiều thứ tiếng...

Cuộc chiến giá còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác, như thiết bị di động. Theo trang Tech Wire Asia, tính đến hết tháng 3, hai hãng công nghệ Samsung (Hàn Quốc) và OPPO (Trung Quốc) đang thống lĩnh thị trường Đông Nam Á trong khi Apple (Mỹ) rơi khỏi top 5 do giá bán iPhone quá cao. Tại Malaysia, Samsung vượt mặt Apple, OPPO và Huawei (Trung Quốc) để chiếm 32,8% thị phần trong quý IV/2016. Làm nên thành công của Samsung là dòng điện thoại thông minh giá “mềm” Galaxy J. Chính vì không dựa vào Galaxy Note 7 nên khi mẫu điện thoại cao cấp này gặp sự cố về pin, doanh số chung của Samsung ở Malaysia không bị tổn hại.

Mảng chăm sóc sức khỏe cũng không nằm ngoài cuộc chiến giá, theo trang Huffington Post. Tại Philippines, các cơ sở y tế tư nhân có giá dịch vụ thấp hơn 50%-70% so với các bệnh viện tư quy mô lớn đang mở rộng hoạt động. Có thể kể đến QualiMed, công ty con thuộc Tập đoàn Ayala đang điều hành một cơ sở y tế nhỏ ở khu vực Makati của thủ đô Manila, cung cấp nhiều dịch vụ y tế từ bán thuốc, khám tai mũi họng... cho các bệnh nhân có thu nhập hộ gia đình chừng 15.000-120.000 peso/tháng (tương đương 300-2.400 USD). Chi phí khám tổng quát ở QualiMed chỉ khoảng 1.000 peso (20,08 USD), bằng phân nửa của một bệnh viện lớn gần đó.

VIỄN DƯƠNG

Viết bình luận

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Vietjet tăng chuyến bay đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi lại, lưu trú 16:24

Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với Điện Biên trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietjet tăng tần suất bay giữa Hà Nội và TP HCM với Điện Biên lên 28 chuyến bay/ tuần.

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngân hàng 14:06

Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

KingSport tiếp tục trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp và sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

Doanh nghiệp 13:31

Với tâm niệm chăm sóc sức khỏe cho triệu người dân Việt, KingSport - một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam triển khai dự án cộng đồng “Hành trình Hạnh phúc”, trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi trên khắp mọi miền, đồng hành cùng bậc cao niên theo dõi và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

EVNCPC: Công tác tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp thiết thực

Sản xuất - Kinh doanh 11:49

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện công tác tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều giải pháp và đạt hiệu quả cao trong công tác tiết kiệm điện.

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.