Thị trường
12/03/2021 09:53

Giật mình bò Úc thượng hạng, giá rẻ hơn cả thịt lợn ngoài chợ

Vài tuần nay, trên chợ mạng bất ngờ xuất hiện loại thịt bò nhập khẩu, đặc biệt lõi thăn bò Úc, có giá siêu rẻ chỉ 115.000-130.000 đồng/kg, rẻ hơn cả thịt lợn

Vài năm lại đây, thịt ba chỉ bò Mỹ giá dao động từ 169.000-230.000 đồng/kg tùy loại và tùy thời điểm vốn được cho là gần như rẻ nhất trong các loại thịt bò nhập khẩu. Thế nhưng vài tuần nay, trên "chợ mạng" bất ngờ xuất hiện loại thịt bò nhập khẩu có giá siêu rẻ, đặc biệt là thịt lõi thăn bò Úc.

Lõi thăn bò Úc được cắt khúc, đóng túi hút chân không, 1kg thường được chia 3 miếng đúng theo tiêu chuẩn để người mua làm món bít tết hoặc nướng ăn. Các đầu mối rao bán từ 115.000-130.000 đồng/kg lõi thăn bò Úc, rẻ hơn cả thịt lợn bán ở chợ.

Giật mình bò Úc thượng hạng, giá rẻ hơn cả thịt lợn ngoài chợ - Ảnh 1.

Thịt lõi thăn bò Úc đang được bán trên chợ mạng với giá siêu rẻ.

Mức giá này khiến nhiều người không khỏi giật mình, bởi trước nay trên thị trường, phần thịt lõi vai hay lõi thăn bò Úc thường có giá khá đắt đỏ, từ 300.000-350.000 đồng/kg. Nay vì giá quá rẻ nên mọi người đặt mua tới tấp về ăn.

Cầm 3 miếng lõi thăn bò Úc trên tay, chị Ngô Thị Ánh Hồng ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết chưa bao giờ chị mua được loại thịt này với giá rẻ như vậy.

Trước kia, mỗi khi làm món bít Tết cho cả nhà ăn, chị thường phải mua lõi thăn hay lõi vai bò Úc với giá khoảng 350.000 đồng/kg, thậm chí có lúc còn đắt hơn. Nhưng đầu giờ chiều 9/3, chị mua với giá chỉ 115.000 đồng/kg (3 miếng), sau 2 tiếng thì thấy hàng được giao hàng tới.

"Tôi đi ra chợ mua thịt lợn giá còn lên tới 140.000-200.000 đồng/kg, vậy mà giá thịt bò Úc nhập khẩu còn rẻ hơn. Cũng hơi khó tin, nhưng thấy nhiều người mua nên tôi cũng mua về ăn thử xem chất lượng ổn không", chị nói.

Trong khi đó, chị Lê Vân Hương ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) thì trở thành khách hàng quen thuộc của loại thịt bò Úc từ sau Tết đến giờ cũng bởi giá quá rẻ.

Theo chị, giá thịt bò ta ở chợ cũng đã lên tới 200.000-450.000 đồng/kg, còn thịt bò Úc được cắt ra thành miếng nhìn rất bắt mắt nên chị mua đều đặn mỗi tuần 2 lần. Có thể làm món nướng hoặc bít tết ăn đều tiện.

Giật mình bò Úc thượng hạng, giá rẻ hơn cả thịt lợn ngoài chợ - Ảnh 2.

Nhấn để phóng to ảnh

Giá bò Úc còn rẻ hơn giá thịt lợn ngoài chợ.

Chị Đoàn Thị Huyền, đầu mối bán thịt các loại thịt nhập khẩu ở Thanh Xuân (Hà Nội) nhận xét, lõi thăn bò Úc đang có giá khá rẻ nên khách đặt mua rất nhiều.

Bình thường, ba chỉ bò Mỹ là loại thịt đắt khách nhất vì mọi người chuộng mua về ăn lẩu hoặc nướng. Tuy nhiên, dịp này thăn bò Úc cắt miếng tròn lại được nhiều người chọn mua hơn. Phần lớn khách mua 1-2kg, nhưng cũng có người mua nhiều hơn.

Từ sau Tết đến nay, mỗi ngày chị bán được vài chục cân bởi hầu hết các gia đình còn tồn thực phẩm trong Tết. Thế nhưng, hơn một tuần nay, lượng bò Úc bán ra tăng đột biến, trung bình mỗi ngày chị bán hết cả tạ.

Tương tự, anh Trần Văn Tiến - đầu mối bán thịt bò nhập khẩu ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) - cho biết, cả đổ sỉ và bán lẻ, anh tiêu thụ khoảng 2-3 tạ lõi thăn bò Úc cắt khoanh/ngày.

Lý giải vì sao giá thịt bò Úc lại rẻ hơn cả giá thịt lợn ngoài chợ, dân buôn mặt hàng này cho rằng do họ nhập số lượng lớn theo container nên giá nhập cũng rẻ hơn, đặc biệt dịp này đang xả kho để nhập lô mới về nên giá cũng giảm nhiều so với thời điểm trước Tết.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Lâm, đầu mối chuyên nhập khẩu thịt bò Úc và Mỹ ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), nhận xét, thịt bò nhập khẩu có rất nhiều giá khác nhau, chất lượng cũng tùy vào mức giá mình nhập.

Là người trực tiếp làm việc với các nhà phân phối thịt bò bên Úc để nhập mặt hàng này về bán mà chưa bao giờ anh Lâm thấy giá rẻ như trên thị trường hiện nay. Lõi vai bò Úc anh bán giá 350.000 đồng/kg và có xu hướng tăng do nguồn cung bên Úc bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

"Nếu chỉ nhìn miếng thịt bò Úc bán trên mạng thì không thể khẳng định được chất lượng ngon hay không ngon. Phải ăn trực tiếp mới cảm nhận được. Tuy nhiên, vì chúng có giá quá rẻ nên mọi người cũng nên cẩn trọng", anh nói.

Theo C.Giang (Vietnamnet)

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.