Thị trường
03/02/2020 10:22

Giảm sâu 25 tỉ xuống 10 tỉ, dân Việt chờ thời tung tiền chơi xe sang

Tiêu thụ xe sang tăng đều hàng năm. Trong tổng số kim ngạch 3 tỉ USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc năm 2019, riêng xe sang đã chiếm gần 1 tỉ USD. Có thể nói, người Việt ngày càng chi nhiều tiền cho xe sang.

Vung tiền sắm xe sang

Theo số liệu của các DN, năm 2019 có tới 10.300 xe sang được bán ra, chiếm 3,7% thị phần phân khúc xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Như vậy, tiêu thụ xe sang vẫn tăng đều hàng năm. So với năm 2018 khi doanh số đạt 9.200 xe, thị trường xe sang có sự tăng trưởng hơn 10%. Trong số này, Mercedez Benz Việt Nam chiếm số lượng lớn, với doanh số bán đạt hơn 8.000 xe các loại.

Năm 2019, số lượng xe siêu sang nhập về nước cũng nhiều hơn so với năm 2018. Cụ thể, Rolls-Royce có 10 xe được nhập về Việt Nam, trong đó 8 xe mới và 2 xe cũ; Benley có 19 xe mới và 1 xe cũ; Maybach có 152 xe mới; Maserati có 38 xe mới; Jaguar 69 xe mới,...

Đáng quan tâm nhất trong dòng xe siêu sang là xe Maybach có doanh số bán khá cao. Cụ thể, Maybach S650 bán được 10 xe, S560 bán được 12 xe và S450 là 130 xe. Phiên bản Maybach S450 có giá 7,2 tỷ đồng được khách hàng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất.

Giảm sâu 25 tỉ xuống 10 tỉ, dân Việt chờ thời tung tiền chơi xe sang - Ảnh 1.

Những chiếc xe sang đậu tràn trên đường phố Hà Nội.

Các dòng xe sang có giá bán từ 1,8-4 tỉ đồng chiếm tỷ lệ lớn trong doanh số bán năm 2019. Những mẫu xe như GLC, E-Class, C-Class của Mercedes; Seri 3, Seri 5, X1, X2 của BMW; A4, Q5 của Audi hay ES, RX, NX, của Lexus,... thu hút rất nhiều khách hàng. Riêng mẫu GLC có giá từ 1,8-3 tỉ đồng của Mercedez Benz Việt Nam đạt doanh số bán hơn 3.000 chiếc.

Một số thương hiệu xe sang khác như Lexus, BMW,... cũng có sự tăng trưởng tốt. Lexus bán được 1.511 xe, còn BMW hơn 1.000 xe.

Trong tổng số kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 3 tỉ USD năm 2019, riêng xe sang đã chiếm gần 1 tỉ USD. Có thể nói, người Việt ngày càng chi nhiều tiền cho xe sang.

Theo nghiên cứu của hãng Wealth-X, số người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên tại Việt Nam tăng gần 13% mỗi năm. Giàu nhanh khiến cho tiêu thụ phô trương bùng nổ. Người giàu Việt Nam rất chịu chơi, sẵn sàng chi tiền tỷ để tậu xe sang. Chẳng hạn như Maybach, kể từ khi ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2015 đến nay, dòng xe này luôn dẫn đầu Đông Nam Á về doanh số bán, cho dù thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức trung bình khu vực.

Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, nơi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Các thành phố tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và trở nên giàu có hơn trong những năm tới. Không những thế, việc phát triển ở các địa phương đã sản sinh một tầng lớp trung lưu, phân tán rất nhanh chóng tới những đô thị nhỏ hơn và thậm chỉ là cả nông thôn. Đây chính là cơ sở giúp doanh số bán xe sang đảm bảo sự tăng trưởng về lâu dài.

Nhận định của các DN cho thấy, thị trường xe sang 2020 sẽ còn sôi động và tăng trưởng cao hơn 2019 do thu nhập của người dân được nâng lên, số lượng người giàu tăng và nhập khẩu ô tô thông thoáng hơn.

Giá xe sang có giảm?

Nhiều ý kiến dự báo năm 2020 giá xe sang khó giảm, ngược lại có thể còn tăng với một số sản phẩm, nếu chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt thay đổi. Một số nguồn tin cho hay, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với một số dòng xe ô tô được đề xuất nâng lên "ở mức hợp lý".

Giảm sâu 25 tỉ xuống 10 tỉ, dân Việt chờ thời tung tiền chơi xe sang - Ảnh 2.

Xe sang nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều.

Năm 2020, Hiệp định thương mại EU - Việt Nam (EVFTA) dự kiến sẽ được Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Theo cam kết, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường cho ô tô nhập khẩu từ châu Âu với thuế suất ưu đãi 0% sau 10 năm. Thuế suất cơ sở với xe con, trong đàm phán EVFTA là 78% (xe có dung tích xi lanh dưới 3.0L) và 74% (xe có dung tích xi lanh trên 3.0L). 

Như vậy, bình quân một năm sẽ phải giảm thuế nhập khẩu 7%.Hiện thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô có dung tích xi lanh từ 1.500cm3 trở xuống là 35%, từ 1.500-2.000cm3 là 40%, từ 2.000-2.500cm3 là 50%, từ 2.500-3.000cm3 là 60% và từ 3.000cm3 trở lên là 90-150%. Nếu thuế tăng thì xe thành xe nhập khẩu nguyên chiếc nói chung, trong đó có cả xe sang, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng Việt Nam đang áp dụng thuế ưu đãi tối huệ quốc MFN mức 70% với dòng xe con có dung tích xi lanh dưới 2.5L và 52% với dòng xe con có dung tích xi lanh trên 2.5L. Các DN nhập khẩu sẽ chọn thuế MFN trong thời gian đầu do thấp hơn thuế suất cơ sở EVFTA. Vì vậy, phải sau 3 năm thực hiện EVFTA trở đi, thuế nhập khẩu giảm thấp dần thì xe sang nhập từ châu Âu về mới được hưởng lợi.

Với xe sang sản xuất lắp ráp trong nước, có thể sẽ được hưởng lợi ngay nếu chính sách ưu đãi miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho linh kiện mua trong nước được áp dụng. Cùng với đó, theo cam kết EVFTA, thuế nhập khẩu linh kiện cũng giảm dần về 0% sau 7 năm. Thuế giảm, giá xe cũng có điều kiện giảm ngay từ năm đầu tiên.

Xe sang chủ yếu nhập khẩu từ châu Âu, trong khi đời sống ngày càng được nâng cao và thuế nhập khẩu theo cam kết EVFTA lại giảm dần về 0% chắc chắn sẽ có nhiều người bỏ xe bình dân để lên đời xe sang.

Theo ước tính, một chiếc xe sang nhập nguyên chiếc từ châu Âu, có giá 30.000 USD, về Việt Nam bán khoảng 1,65 tỉ đồng; sau 4 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, có thể giảm khoảng 200 triệu đồng, sau 10 năm khi thuế nhập khẩu giảm về 0% thì giảm được 400 triệu đồng so với hiện nay.

Còn một chiếc xe siêu sang có giá khai báo 300.000 USD hiện giá bán khoảng 1,25 triệu USD tươn đương 25 tỉ. Nhưng sau 4 năm, tính từ khi EVFTA có hiệu lực, sẽ giảm khoảng 50.000 USD. Khi thuế giảm về 0%, chiếc xe này giảm tới trên 400.000 USD tương đương 10 tỉ đồng.

Theo Trần Thủy/Infonet

Viết bình luận

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

VietCredit đồng hành trong họp báo ra mắt phim “B4S – Trước giờ yêu”

Nhịp sống 10:00

“B4S - Trước giờ yêu", bộ phim mới nhất từ nhà sản xuất "Tiệc trăng máu", đã có buổi ra mắt vào tối ngày 16/04 tại rạp CGV Vivo City. Phim điện ảnh này đánh dấu sự tài trợ của Công ty tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), mở ra hướng hợp tác mới giữa lĩnh vực tài chính và điện ảnh.