Thị trường
26/01/2021 06:52

Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương”: 10 năm hướng về biển đảo quê hương

Không chỉ là doanh nghiệp luôn tiên phong trong các hoạt động kinh doanh hướng đến lợi ích của cộng đồng, 25 năm qua, SATRA còn có rất nhiều chương trình hướng về xã hội, hướng về cộng đồng rất ấn tượng.

Nổi bật so với các chương trình khác, 10 năm qua, Chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" không chỉ để lại dấu ấn qua con số hàng chục tỉ đồng hỗ trợ mà còn ở khả năng lay động trái tim từ người trao, người nhận đến cả những ai từng tham dự, chứng kiến. Sức sống của chương trình đã cho thấy cái gì đi từ trái tim thì sẽ đến được trái tim. Qua "SATRA vì biển đảo quê hương", giá trị cốt lõi của thương hiệu SATRA thêm một lần nữa được nâng tầm.

Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương”: 10 năm hướng về biển đảo quê hương - Ảnh 1.

Đảng ủy Lữ Đoàn 146 tặng chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" lá cờ có chữ ký và con dấu xác nhận của chỉ huy tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam quản lý

1. Năm 2011, các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông trở nên căng thẳng. Trung Quốc đã có một số hành động vi phạm nghiêm trọng Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982. Với Việt Nam, ngày 26-5-2011, các tàu Trung Quốc đã ngang nhiên tiến hành cắt cáp của tàu khảo sát Bình Minh 02 và tàu Viking 2 của Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Sự việc này khiến dư luận trong nước và thế giới phản đối mạnh mẽ Trung quốc.

Rất nhạy bén, Ban Thường vụ Đảng ủy SATRA đã chỉ đạo tổ chức đợt tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm rõ những bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các kiến thức cơ bản về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002… Đảng ủy SATRA là đơn vị đầu tiên thuộc Đảng bộ Thành phố tiến hành hoạt động này và nhờ vậy, giúp toàn thể cán bộ nhân viên có ứng xử đúng đắn đối với tình hình Biển Đông và chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương”: 10 năm hướng về biển đảo quê hương - Ảnh 2.

Tại lễ phát động, Đại diện Ban lãnh đạo SATRA và Ban chỉ đạo chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" tặng quà Chi đội kiểm ngư số 2 thuộc Chi cục kiểm ngư Vùng 3, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Thông qua việc tìm hiểu về tình hình Biển Đông, lòng yêu nước của mọi người được khơi dậy. Như một nhu cầu tất yếu về mặt tình cảm, ngày 08-08-2011, Chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" ra đời với mong mỏi được chia sẻ những gian nan vất vả của lực lượng chấp pháp trên biển và bà con ngư dân đang ngày đêm nơi "đầu sóng ngọn gió". Đảng ủy Tổng Công ty đã có Quyết định số 289-QĐ/ĐU thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Chương trình do Phó Bí thư Thường trực Trần Ngọc Minh trực tiếp làm Trưởng ban. Ngày 21-10-2011, Đảng ủy Tổng Công ty lần đầu tiên tổ chức Hội thi tìm hiểu "Biển đảo ơi! Chúng tôi sẵn sàng", và ngày 29-10-2011 "Ngày hội SATRA vì biển đảo quê hương" được tổ chức tại Công ty VISSAN với sự có mặt của đại diện Quân chủng Hải quân, lãnh đạo Thành phố và gần 2.000 người lao động, chủ yếu là các bạn đoàn viên thanh niên.

2. Bước sang năm 2012, hoạt động hướng về biển đảo của SATRA bắt đầu được tiến hành theo kế hoạch thống nhất. Ngoài việc tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Ban Chỉ đạo Chương trình đã quyết định tổ chức vận động cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tổng Công ty ủng hộ mỗi năm một ngày lương cho quỹ "SATRA vì biển đảo quê hương" nhằm tạo điều kiện về kinh phí để chủ động hỗ trợ, chăm lo cho các đơn vị hải quân và bà con ngư dân. Đây được coi là "mệnh lệnh của trái tim" nên người lao động SATRA đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Ngay trong năm đầu tiên, quỹ "SATRA vì biển đảo quê hương" đã quyên góp được 1,3 tỉ đồng. Ngày 27-12-2012, "Ngày hội SATRA vì biển đảo quê hương" tiếp tục tổ chức tại Công ty Cầu Tre với sự tham gia của gần 1.500 người lao động và đặc biệt là sự có mặt của đại diện cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Đầu tháng 05-2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng biển nước ta, Đảng ủy SATRA lại là đơn vị đầu tiên của TP HCM tổ chức đi thăm và tặng quà cho các lực lượng hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển đang trực tiếp đấu tranh trên thực địa. Đến nay, nhắc lại chuyến đi này, ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SATRA vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Ông cho biết: "Khi đoàn SATRA đến là lúc những anh em kiểm ngư đầu tiên vừa trở về trên những chiếc tàu đầu tiên bị tàu Trung Quốc cố ý đâm và làm hư hỏng nặng. Nắm tay những người vừa trải qua những phút giây căng thẳng đối đầu với tàu Trung Quốc trên biển quê hương, chúng tôi cảm nhận rõ sự kiên cường của những con người ngày đêm bám biển giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Và chúng tôi như được tiếp thêm động lực để tăng cường các hoạt động của Chương trình"…

Đó là thời điểm Chương trình diễn ra sôi nổi nhất. Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo của Đảng bộ tiến hành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi nhằm giúp đảng viên và người lao động SATRA củng cố niềm tin vào những chủ trương và giải pháp xử lý của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông. Đồng thời, Chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" cũng được bổ sung nhiều nội dung mới thiết thực như "Một giờ sản xuất vì Trường Sa", "Đồng hành cùng ngư dân bám biển" với những hoạt động cụ thể như tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng các loại thiết bị liên lạc định vị tầm xa và dò tìm luồng cá cho bà con ngư dân các tỉnh miền Trung, hỗ trợ chăm lo Tết cho cán bộ và chiến sĩ ngoài đảo xa…

Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương”: 10 năm hướng về biển đảo quê hương - Ảnh 3.

Đại diện Ban lãnh đạo SATRA và Ban chỉ đạo chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" tặng quà Lữ đoàn 125 Hải quân Việt Nam

Sau 5 năm hoạt động, năm 2016, Chương trình tiến thêm một bước mới với sự kiện Đảng ủy Tổng Công ty ký Thỏa thuận hợp tác, phối hợp với Đảng ủy Vùng 2 Hải quân thực hiện một kế hoạch dài hạn trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, cơ quan tuyên huấn của Vùng 2 Hải quân đã giúp Đảng ủy SATRA thực hiện việc tuyên truyền biển đảo và thông tin về tình hình Biển Đông tại từng đơn vị. Đây cũng chính là điểm khác biệt trong hoạt động tuyên truyền của SATRA so với các nơi khác, bởi lực lượng báo cáo viên của SATRA có cả những người lính biển, những anh em đã trực tiếp trên thực địa về, do vậy các buổi nói chuyện tuyên truyền trở nên sinh động, trực quan và rất giàu cảm xúc. Đã có khoảng 100.000 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia các buổi nói chuyện hết sức ý nghĩa này.

3. Tính đến nay, "SATRA vì biển đảo quê hương" đã trải qua một hành trình 10 năm. Đã có khoảng 25 tỉ đồng hỗ trợ bà con ngư dân, các đơn vị hải quân và các lực lượng chấp pháp trên biển. Hàng ngàn lượt bà con ngư dân nghèo ở các tỉnh ven biển miền Trung và Bến Tre đã được tặng quà, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí; khoảng 100 bộ thiết bị thông tin liên lạc tầm xa và thiết bị dò tìm luồng cá đã được trao tặng ngư dân. Các đơn vị thuộc Vùng 2, Vùng 3, Vùng 4 và Vùng 5 Hải quân đã trở thành những địa chỉ quen thuộc và gắn bó cùng SATRA với nhiều hạng mục hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà đồng đội, học bổng cho con em chiến sĩ…

Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương”: 10 năm hướng về biển đảo quê hương - Ảnh 4.

Một số kỷ vật của các lực lượng chấp pháp trên biển tặng SATRA thông qua chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương"

Tuy nhiên, ý nghĩa của Chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" không phải ở những con số tiền, quà… được đóng góp mà thành quả lớn nhất chính là Chương trình đã góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng lòng yêu nước trong cán bộ, đảng viên và người lao động SATRA, đặc biệt là của thế hệ trẻ SATRA với những tình cảm tha thiết "Biển đảo ơi, chúng tôi sẵn sàng", "Biển đảo trong tim ta". "Chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" đạt được nhiều hiệu quả và ý nghĩa như vậy, ngoài sự nỗ lực của Đảng ủy, phải kể đến sự đồng lòng của người lao động SATRA đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Nguyễn Minh Hùng chia sẻ: "Chúng tôi cũng phải cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP và sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, các đơn vị hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, cấp ủy và bà con ngư dân các địa phương. Hy vọng Chương trình "SATRA vì biển đảo quê hương" sẽ vẫn mãi là chương trình thể hiện tấm lòng của người SATRA, là hành động thiết thực, là tình cảm thiêng liêng của SATRA, góp phần nhỏ bé của mình để thực hiện lời kêu gọi của ông cha ta từ hàng ngàn năm qua:

Biển Đông vạn dặm giăng tay giữ.

Đất Việt muôn năm vững trị bình".


G.Minh

Viết bình luận

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.