Thị trường
22/01/2021 16:22

Chi 30 triệu đồng mua một bình đào đông đỏ chơi Tết

Những cành đào đông đỏ nhập khẩu khá lạ mắt đang khiến nhiều người sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng để mua về chơi Tết.

Gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thị trường hoa đã bắt đầu sôi động, đặc biệt là hoa nhập khẩu. Theo chủ một số cửa hàng, năm nay, các loại hoa nhập khẩu đắt tiền tiếp tục được ưa chuộng do tính độc lạ và thể hiện được sự sang trọng khi chưng trong nhà.

Ghi nhận trên thị trường, dù không phải dòng hoa mới, năm nay đào đông đỏ nhập khẩu từ Hà Lan vẫn là mặt hàng hút khách nhất.

Chị Thanh Vân, đại diện cửa hàng hoa nhập khẩu Liti Florist, cho biết để phục vụ nhu cầu khách hàng trong dịp Tết Tân Sửu cửa hàng nhập về rất nhiều loại hoa ngoại như đào đông đỏ, mai Mỹ, hoa anh đào...

Tại cửa hàng của chị, đào đông đỏ có giá 600.000-900.000 đồng/cành tuỳ kích cỡ. Tuy nhiên, theo chị, để có bình đông đào đẹp, bắt mắt với màu đỏ rực tự nhiên chưng trong ngày Tết thì mỗi bình phải có từ 5 đến 10 cành, vì vậy khi mua khách phải bỏ ít nhất khoảng 3-6 triệu đồng cho một bình.

Chi 30 triệu đồng mua một bình đào đông đỏ chơi Tết - Ảnh 1.

Một bình đào đông nhập khẩu từ Hà Lan có giá 8 triệu đồng. Ảnh: Liti Florist.

Chị cho biết năm nay là năm thứ 4 cửa hàng nhập đào đông từ Hà Lan về bán. Năm ngoái loại hoa này "cháy hàng" rất sớm. "Năm nay, đào đông đỏ vẫn rất đắt khách nên cửa hàng tôi nhập trước khoảng 2.000 cành. Nếu lượng khách tăng sẽ nhập về thêm", chị nói.

Theo đại diện cửa hàng, dòng đào này khá đắt đỏ so với các loại hoa Tết trên thị trường nên khách hàng chọn đào đông đỏ thường là những người khá giả mới mạnh tay chi tiền triệu, thậm chí chục triệu mua hoa chơi Tết hay biếu tặng.

"Khách của cửa hàng thường đặt trước và chờ đến khoảng 23 Tết sẽ lấy hàng. Năm nay những bình đào đông giá 30-35 triệu đồng đã có khách đặt", chị tiết lộ.

Theo khảo sát, trên thị trường hiện giá một cành đào đông cao 60 cm dao động khoảng 300.000-600.000 đồng/cành, những cành dài hơn, trên 80 cm khoảng 470.000-900.000 đồng/cành.

Chị Linh, chủ một cửa hàng hoa trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) cũng cho biết hoa đào đông đỏ giá không hề rẻ do nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan về và phải bảo quản ở kho lạnh để đảm bảo màu sắc và độ tươi cho người chơi.

Cửa hàng chị nhập đào đông đỏ về từ dịp Noel để phục vụ khách mua trang trí Giáng sinh. "Giá đào đông năm nay có phần tăng lên so với năm ngoái nhưng sức hút với khách hàng không hề giảm", chị nói.

Chi 30 triệu đồng mua một bình đào đông đỏ chơi Tết - Ảnh 2.

Gần Tết thị trường hoa nhập khẩu bắt đầu sôi động, náo nhiệt. Ảnh: Ư.Đ.

Năm nay chị Linh nhập về gần 80 cành nhưng đã bán hết, nhiều khách đặt mua trước chờ gần Tết sẽ lấy hàng. Hiện chị đang chuẩn bị nhập thêm một đợt nữa, dự báo càng cận Tết, đào đông đỏ sẽ bán chạy hơn.

Theo chị Linh, sở dĩ đào đông đỏ hút khách dịp Tết bởi nó có màu đỏ rực, quả như trái chín mọng, người mua quan niệm quả xum xuê đồng nghĩa với lộc nhiều. Nhiều gia đình đặt mua với hy vọng mang lại nhiều may mắn cho năm mới.

Chị Đào Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Thấy nhà một người bạn chưng bình hoa đỏ rất lạ mắt. Hỏi ra mới biết đào đông đỏ nên năm nay quyết định đi sắm một bình về thay đổi không khí Tết.".

Hiện ngoài đào đông đỏ Hà Lan, thị trường hoa mai Mỹ cũng được nhiều gia đình săn lùng để chơi Tết. Mỗi cành mai Mỹ được bán ra thị trường với giá 250.000-500.000 đồng/cành. Mỗi bình cắm 5-10 cành. Không chỉ chơi được lâu, mai Mỹ còn là biểu tượng của sự may mắn, sung túc nên dù đắt vẫn được nhiều khách hàng tìm mua vào dịp Tết.

Theo ZingNews

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.