Thị trường
11/03/2018 14:51

1 năm sau ngày “rớt thảm”, giá chuối tăng sốc

Cách đây đúng 1 năm, giá chuối già hương cấy mô rơi chạm đáy, giá 1.000 – 2.000 đồng/kg mà không có người mua. Thế nhưng hiện nay, mặt hàng này lại sốt hàng và giá tăng cao kỷ lục.

Giá tăng cao kỷ lục

Hiện nay, người trồng chuối già hương cấy mô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Khác hẳn với tình cảnh khoảng 1 năm về trước, vụ chuối năm nay, mặt hàng này trở nên khan hiếm và sốt giá.

Anh Hà Văn Úc (ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) cho biết: “Hiện chuối già hương đang được các thương lái và công ty thu mua với giá khoảng 17.000 đồng/kg. Trước đây giá chuối lên cao nhất cũng chỉ từ 13.000 đến 15.000 đồng/kg chứ chưa bao giờ lên cao như bây giờ”.

Với giá bán như hiện nay, mỗi ha chuối già hương cấy mô, người trồng đang thu lãi gần 500 triệu đồng.

1 năm sau ngày “rớt thảm”, giá chuối tăng sốc - Ảnh 1.

Thu hoạch chuối già hương ở một vườn chuối tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom.

Giá chuối già hương lên cao nhưng hiện cũng rất hiếm hàng. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, chủ một vựa thu mua chuối tại xã Thanh Bình cho hay, cả tuần này vựa chuối của bà chỉ mua được chuối bơm chứ không thấy ai đem chuối già hương đến bán.

“Các thương lái ở miền Tây cũng như thương lái Trung Quốc đã qua lùng sục đặt mua cả mấy tháng trước nên giờ không có chuối bán ngoài. Tôi có đơn vị đặt mua mấy tấn mà không có để bán”, bà Thanh cho biết.

Cũng theo bà Thanh, do sốt hàng nên dù đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhưng tại các chợ hầu như không có chuối già hương để bán.

“Hiện tại các chợ chủ yếu là chuối già hương ở miền Tây trái nhỏ được thương lái đưa về bán chứ chuối tại vùng này thì được mua xuất qua Trung Quốc hết”, bà Thanh cho biết.

Thương lái mua bao vườn “trúng đậm”

Mặc dù giá chuối đang lên cao nhưng phần lớn người trồng chuối ở đây, nhất là những hộ trồng diện tích nhỏ hiện đã không còn chuối để bán. Nguyên nhân là do phần lớn người trồng chuối do sợ bị rớt giá như năm ngoái nên đã bán cây hoặc bán ký sớm khi cây chuối còn chưa trổ buồng cho các thương lái mua bao vườn (bán non).

Theo đó, phần lớn người trồng đã bán chuối cây với giá khoảng 50.000 đến 60.000 đồng/cây và bán ký với giá 7.000 đồng/kg. So với giá bán hiện nay, mỗi ha chuối bán sớm theo hình thức bán cây và bán ký, người trồng chuối “mất đứt” khoản lợi nhuận từ 200 đến 400 triệu đồng/ha.

Trong khi người nông dân “giảm lời” thì hiện các thương lái đã mua bao vườn trước đó lại đang “trúng đậm”. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, các thương lái từ miền Tây, miền Bắc và cả thương lái Trung Quốc do vốn mạnh đầu tư mua bao vườn từ trước thì hiện giờ đều đã thu lời tiền tỷ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có khoảng 7.000 ha diện tích trồng chuối, trong đó diện tích trồng chuối già hương chiếm khoảng 45%. Chuối già hương chủ yếu được trồng để phục vụ xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.


Theo Vĩnh Thủy (Dân Trí)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.