Sức khỏe
04/10/2016 19:31

Tập đoàn y tế tư nhân tiên phong phát triển chuyên khoa tim mạch

Mỗi năm, hàng ngàn người mắc bệnh lý tim mạch đã được đội ngũ bác sĩ của các bệnh viện thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cứu sống

Những nỗ lực đầu tư cả về chuyên môn lẫn trang thiết bị để phục vụ người bệnh đã được PGS-TS-BS Phạm Thọ Tuấn Anh, Giám đốc y khoa Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, tiết lộ.

Phóng viên: Hoàn Mỹ được đánh giá là tập đoàn y tế tư nhân tiên phong trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch. Vậy thế mạnh của tập đoàn về nhân sự làm công tác chuyên môn là gì, thưa ông?

- PGS-TS-BS Phạm Thọ Tuấn Anh: Nhân sự giỏi tay nghề là khâu quyết định đến thành công trong quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh, vì thế Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ rất chú trọng về nhân sự. Ngoài đội ngũ cố vấn là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành thuộc lĩnh vực tim mạch của Việt Nam và quốc tế, chúng tôi tổ chức đào tạo cả trong và ngoài nước để cập nhật liên tục kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề cho nhân sự của các bệnh viện (BV) trong hệ thống.

Ở trong nước, chúng tôi cũng gửi nhân sự đi học tập tại những nơi chuyên sâu về tim mạch để tiếp cận với trang thiết bị hiện đại, giúp các y - bác sĩ trong hệ thống có thể tham gia xử lý những ca khó. Đối với những ca phức tạp, chúng tôi mời chuyên gia từ các BV khác đến để cùng trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau. Hằng năm, Hoàn Mỹ đều gửi nhân sự đi đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài, chi phí cho các khóa đào tạo do tập đoàn tài trợ hoàn toàn.

Xin bác sĩ cho biết Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã đầu tư trang thiết bị hiện đại ra sao nhằm phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân tim mạch?

- Hoàn Mỹ là một trong những cơ sở y tế tư nhân đi đầu trong việc phát triển chuyên khoa tim mạch, đây là một trong những chuyên khoa mũi nhọn được đầu tư với chiến lược lâu dài và bài bản. Để chẩn đoán bệnh chính xác, chữa trị kịp thời và giúp người bệnh mau hồi phục, chúng tôi đã trang bị các trang thiết bị hỗ trợ như máy MSCT 128 lát, máy chụp mạch xóa nền DSA, máy tim phổi nhân tạo trong những ca phẫu thuật mạch vành để giúp chức năng tim tốt hơn.

Hoàn Mỹ luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất để giúp việc khám chữa bệnh tim mạch đạt hiệu quả cao
Hoàn Mỹ luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất để giúp việc khám chữa bệnh tim mạch đạt hiệu quả cao

Những định hướng phát triển chuyên khoa tim mạch của Hoàn Mỹ trong thời gian tới?

- Hiện nay, trong hệ thống Hoàn Mỹ có 3 BV đã phát triển trung tâm tim mạch, là nơi có thể thực hiện được hầu hết các kỹ thuật tim phức tạp bao gồm: BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

(TP HCM), BV Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ), mỗi năm thực hiện hơn 500 ca mổ hở, gần 600 ca can thiệp tim mạch; góp phần giải quyết áp lực quá tải cho các BV công. Đây sẽ là những trung tâm điều trị tim mạch toàn diện và chuyên sâu (Center of Excellence) trong tương lai.

Đối với nội tim mạch, chúng tôi chú trọng nhiều đến việc chẩn đoán, điều trị cũng như giáo dục người dân trong việc phòng ngừa các bệnh tim mạch. Để tận dụng giờ vàng của bệnh nhân bị mạch vành cấp, chương trình cấp cứu khẩn cấp “Code STEMI” cũng đã được triển khai tại các BV trên.

Song song đó, can thiệp tim mạch tập trung can thiệp bệnh tim bẩm sinh, bệnh động mạch vành, thực hiện can thiệp trong lòng mạch, giải quyết các bệnh mạch máu ngoại biên, đặt Endoprosthesis bệnh động mạch chủ. Phát triển kỹ thuật phẫu thuật tim ít xâm lấn song song với phẫu thuật van tim, bẩm sinh trong phẫu thuật tim hở.

Cộng đồng cần phải làm gì để có được trái tim khỏe mạnh, thưa bác sĩ?

- Ông bà ta thường nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Do đó, với những bà mẹ mang thai, tôi khuyên nên chích ngừa Rubella trước giai đoạn mang thai, trong lúc mang thai không nên dùng thuốc cảm, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim cho cháu bé. Để tránh những bệnh tim mắc phải, chúng ta nên vệ sinh răng miệng tốt.

Hiện nay, bệnh cao huyết áp và bệnh mạch vành rất nhiều, do đó chúng ta nên có lối sống lành mạnh, không sử dụng chất kích thích, không bia, rượu, thuốc lá, tăng cường tập thể dục, có chế độ ăn hợp lý, hạn chế mỡ động vật, sẽ rất tốt để hạn chế bệnh mạch vành. Luôn nhớ rằng phòng ngừa là quan trọng nhất.

Phương Uyên

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.