Sức khỏe
18/07/2016 20:00

Tạo sân chơi giúp trẻ phát triển toàn diện

Dự án “Tầm cao Việt - Vững bước tương lai” tạo ra nhiều sân chơi giúp trẻ phát huy sáng tạo cũng như trang bị kiến thức về kỹ năng sống

Theo giới chuyên môn, trong suy nghĩ của trẻ thơ, thế giới không chỉ có 7 kỳ quan mà có đến hàng triệu kỳ quan lý thú cần khám phá. Do đó, dự án “Tầm cao Việt - Vững bước tương lai” ra đời với sứ mệnh khai thác và phát triển khả năng tư duy sáng tạo ở trẻ, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, giúp trẻ khám phá và phát huy toàn diện những khả năng tiềm ẩn trong mỗi cá nhân. Dự án này sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sự nghiệp giáo dục luôn là một trong những quốc sách hàng đầu để phát triển toàn diện đất nước. Đầu tư cho trẻ em hôm nay để có một thế hệ phát triển mạnh về thể chất và trí tuệ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai là một việc làm hết sức quan trọng và ý nghĩa.

Dự án “Tầm cao Việt - Vững bước tương lai” giúp trẻ sáng tạo
Dự án “Tầm cao Việt - Vững bước tương lai” giúp trẻ sáng tạo

Dự án trên vừa được triển khai hồi đầu tháng 7 này tại Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen (Hà Nội), với khoảng 1.200 bé đang theo học tại trường. Ông Phạm Ngọc Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty DFB Hanco Nutrition, cho biết doanh nghiệp và nhãn hàng Dolsure Pedia đồng hành cùng dự án này. Cũng theo ông Châu, chế độ cũng như giải pháp dinh dưỡng cho trẻ là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng cho trẻ chưa được phụ huynh chú ý, khu vực thành vị và nông thôn còn khác biệt lớn do đời sống kinh tế - xã hội. Thực trạng về chiều cao và cân nặng của trẻ còn khiêm tốn so với khu vực.

Chương trình “Tầm cao Việt - Vững bước tương lai” nhằm mục tiêu nâng cao tầm vóc và phát triển tư duy cho trẻ thông qua các hoạt động thiết thực hữu ích như vận động cùng âm nhạc sáng tạo; chăm sóc dinh dưỡng toàn diện về thể lực và trí tuệ; phát triển tư duy sáng tạo thông qua các hoạt động trong các khu sân chơi mỹ thuật, lắp ráp, thời trang, tái chế và triển lãm; luyện tập kỹ năng thoát hiểm trong các tình huống khẩn cấp; tặng quà động viên cho các trẻ em tự kỷ vượt khó vươn lên.

Dự án này được tổ chức tại các trường mầm non trên cả nước trong thời gian tới. Tại các trường mầm non được tổ chức nhiều khu để các bé tham gia sáng tạo như: Khu mỹ thuật sáng tạo, các bé tự do sáng tạo, phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, vẽ theo ý thích, vẽ trang trí, tô màu, nặn đất sét, trang trí quả bóng. Khu âm nhạc và vận động sáng táo, các bé ca hát những bài yêu thích, tham gia các trò chơi âm nhạc. Khu tư duy sáng tạo với nhiều trò chơi, cách chơi và có chuyên gia hướng dẫn các em tạo ra các ô hình sáng tạo, đặt tên cho sản phẩm. Khu kỹ năng thoát hiểm, rèn luyện trong tình huống nguy hiểm qua các trò chơi thoát hiểm đám cháy, người lạ gõ cửa, xử lý tình huống khẩn cấp. Từ đó giúp các em học cách tự bảo vệ mình. Khu tư vấn dinh dưỡng, khu y tế là nơi các chuyên gia tư vấn cho phụ huynh về dinh dưỡng cho bé, chế độ ăn uống, luyện tập giúp các bé phát triển toàn diện.

Hoạt động “Tầm cao Việt - Vững bước tương lai” ra đời là bước cụ thể hóa việc thực hiện các chiến lược trường mầm non sáng tạo, đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tương lai. Đây là dự án mang nhiều ý nghĩa cần được phát huy trên diện rộng. Những hoạt động này sẽ giúp các bé phát triển toàn diện cả thể chất cũng như trí tuệ.

HUYỀN CHÂU

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.