Sức khỏe
24/04/2017 05:29

Nhờ đâu phụ nữ Phù Tang ít bốc hỏa?

Trong nhiều chục năm trước đây, thầy thuốc ngành phụ khoa đã áp dụng liệu pháp bổ sung nội tiết tố cho phụ nữ mãn kinh. Lý do rất đơn giản. Hễ thiếu thì bù cho dù không thể là thượng sách vì bù xong lại thiếu. Mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi vì bệnh nhân hài lòng do các triệu chứng gây khó chịu như bốc hỏa, khô âm đạo, suy nhược thần kinh… được cải thiện sau khi dùng thuốc.

Chuyện thuận mua vừa bán bất ngờ gặp trục trặc khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ủy thác cho các đại học bên Anh tiến hành cuộc khảo sát và thống kê sau thời gian dùng thuốc cả chục năm trên khắp năm châu. Công trình khảo sát được thực hiện với mấy chục ngàn đối tượng. Nhưng các nhà nghiên cứu bất ngờ ngã ngửa vì kết quả thống kê trái ngược với dự kiến ban đầu. Số trường hợp phản ứng phụ, cụ thể là tỉ lệ ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở khách hàng thân thiết của liệu pháp bổ sung nội tiết tố một cách máy móc và đại trà, đã khiến các chuyên gia về bệnh phụ khoa thậm chí ngưng ngay mô hình nghiên cứu vì hại nhiều hơn lợi.

Báo cáo của họ với những dữ liệu không thể nghi ngờ đã buộc thầy thuốc thay đổi quan điểm về việc bổ sung nội tiết tố. Không lạ gì nếu y sĩ đoàn ở nhiều nước châu Âu đã từ lâu quyết định chỉ cho phép thầy thuốc bên đó biên toa cho nội tiết tố tổng hợp trong trường hợp chẳng đặng đừng sau khi bệnh đã được hội chẩn với tối thiểu 2 bác sĩ chuyên khoa.

Nhưng không lẽ vì thế mà phụ nữ mãn kinh đành chịu ngoài thì ngực chảy xệ, thành bụng đóng mỡ, nám da, trong thì bốc hỏa, khô âm đạo, loãng xương, trầm uất? May cho giới má hồng là thầy thuốc phát hiện tỉ lệ bệnh chứng nhen nhóm từ giai đoạn mãn kinh rõ ràng thấp nhất ở các bà trên quần đảo Phù Tang. Phụ nữ nào cũng đến lúc vẫy tay từ giả kinh nguyệt. Thế thì người Nhật có gì ưu đãi từ thiên nhiên để đến ngày đó vẫn bình chân như vại? Không cần phải bới lông tìm vết, các nhà nghiên cứu đã phát hiện đòn bẩy giúp phụ nữ ở Nhật không cần giả dại nhưng vẫn qua ải dễ dàng chính là chế độ dinh dưỡng với các món ăn truyền thống từ đậu nành. Đi sâu hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã xác minh nhóm isoflavon trong đậu nành chính là hoạt chất đẩy lùi hội chứng mãn kinh.

Khi hiểu ra thì mọi chuyện trở thành đơn giản. Isoflavon nhờ cấu trúc tương tự nội tiết tố nữ tính nên:

- Hoán đổi thành estrogen và progesterone dưới dạng được dung nạp tối đa nên không gây phản ứng phụ như với hóa chất tổng hợp.

- Ức chế tác hại của thành phần nội tiết tố nam tính (androgen) là nguyên nhân khiến ngực chảy xệ vì mất collagen, dư cân vì giữ nước, bụng căng bệu vì thừa mỡ.

- Xử lý các triệu chứng thông thường của hội chứng mãn kinh, từ bốc hỏa đến lãnh cảm, với tác dụng phần nào tuy hòa hoãn hơn thuốc hóa chất nhưng an toàn khi dùng dài lâu.

Không chỉ ở Nhật mới có kinh nghiệm áp dụng hoạt chất sinh học để điều trị mãn kinh, không chỉ trên đảo Phù Tang mới có cây thuốc giúp phụ nữ giữ ngoại hình tràn đầy nữ tính. Các chuyên gia bệnh nội khoa ở Đông Âu, các thầy thuốc ở Thái, các bác sĩ phụ khoa ở Nam Mỹ, Trung Quốc… đều có lý do chính đáng khi chọn lựa “cây thuốc cho nàng” ngay trên đất nước mình.

Đó cũng là lý do tại sao càng lúc càng có nhiều thầy thuốc đặt nặng việc áp dụng hoạt chất sinh học cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, thay vì đợi bốc hỏa mới chữa lửa. Họ hoàn toàn có lý khi chọn đường ra bằng cách trở về với thiên nhiên vì đó là giải pháp thượng sách.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.