Sức khỏe
24/08/2016 20:29

Đừng để tổ ấm “giảm nhiệt” vì thiếu năng lượng

Luôn cảm thấy thiếu năng lượng để vui chơi, tập luyện cùng con là câu trả lời của 86% độc giả trong cuộc khảo sát về mức độ năng động của các gia đình do Báo VnExpress thực hiện (*)

Thực trạng đáng lo ngại

Cũng trong cuộc khảo sát nói trên, có đến 69% phụ huynh thừa nhận thường xuyên phải nói “Để sau nhé con!” mỗi khi con muốn cả nhà cùng vui chơi, tập luyện. Thậm chí, có đến 79% độc giả cho biết gia đình họ không có đến 50 phút/ngày để tham gia các hoạt động này cùng nhau. Có cơ hội tiếp xúc và tư vấn cho nhiều gia đình, PGS-TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho biết: “Những con số này phản ánh đúng thực tế của các gia đình Việt Nam trong những năm gần đây. Càng ngày, thời gian cùng nhau tập luyện, vui chơi... càng trở nên ít ỏi”.

Tuy luôn muốn dành nhiều thời gian bên con nhưng không ít bậc cha mẹ “lực bất tòng tâm” vì đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày làm việc. Mặc dù hầu hết đều ý thức rằng nếu được vận động cùng cha mẹ thường xuyên, trẻ sẽ tự tin và dễ thích nghi hơn với các môi trường mới. Hơn nữa, tập luyện, vui chơi cùng nhau rất cần thiết cho sự chia sẻ và gắn kết gia đình. Thiếu những hoạt động này, các tổ ấm dần “mất lửa” là điều khó tránh khỏi.

Sữa là thực phẩm chứa cả 4 dưỡng chất giúp giải phóng năng lượng hiệu quả gồm canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12
Sữa là thực phẩm chứa cả 4 dưỡng chất giúp giải phóng năng lượng hiệu quả gồm canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12

Thiếu năng lượng vì dinh dưỡng chưa hợp lý

Theo ThS-BS Đào Thị Yến Phi, chế độ dinh dưỡng của người Việt hiện nay chưa cân đối. Cụ thể, các bữa ăn thường có nhiều thực phẩm giàu chất béo, bột và đường để cung cấp năng lượng nhưng lại không có đủ các vitamin và khoáng chất giúp chuyển hóa và giải phóng năng lượng như canxi, vitamin D, vitamin B2, B12... Vì vậy, năng lượng từ thức ăn không được giải phóng tốt và có nguy cơ trở thành mỡ dự trữ. “Và như một hệ quả tất yếu, bạn có thể tăng cân, tăng lượng mỡ thừa nhưng vẫn không đủ năng lượng để hoạt động một cách bền bỉ và hiệu quả nhất. Vì vậy, nhiều người thường lâm vào tình trạng mệt mỏi, uể oải, nhất là sau một ngày làm việc” - ThS-BS Đào Thị Yến Phi cho biết.

Để khắc phục tình trạng dung nạp nhiều mà vẫn thiếu năng lượng, cần lưu ý bổ sung đủ các vitamin và khoáng chất như canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12. Về tác dụng cụ thể của các dưỡng chất này, ThS-BS Đào Thị Yến Phi cho biết: “Canxi và phốt pho là một cặp đôi quan trọng cho việc khoáng hóa xương, giúp xây dựng và duy trì sức khỏe hệ xương. Các vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B2 và B12, đóng vai trò điều tiết chuyển hóa năng lượng bằng cách điều hòa các quá trình tổng hợp và phân giải các carbohydrate, chất béo và protein”. Các chất này vốn hiện diện trong những thực phẩm quen thuộc như các loại rau xanh, đậu và đặc biệt có nhiều trong sữa. Do đó, uống sữa hằng ngày cũng là cách tiện lợi và hiệu quả để bổ sung năng lượng cần thiết, sẵn sàng cho cơ thể sử dụng vào các hoạt động hằng ngày.

Như vậy, chỉ với một sự điều chỉnh nhỏ trong khẩu phần ăn mỗi ngày, các gia đình sẽ tránh được tình trạng thiếu năng lượng - “kẻ phá bĩnh” của những gia đình mong muốn duy trì lối sống năng động và tích cực.

(*) Cuộc khảo sát về mức độ năng động của các gia đình do Báo VnExpress thực hiện vào tháng 7-2016 với sự tham gia của 38.571 độc giả.

Bảo Ly

Viết bình luận

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.