Sức khỏe
12/07/2017 08:01

C.P. Việt Nam đồng hành cùng Hành trình Đỏ 2017

Viện Huyết học và Truyền máu trung ương đã khởi xướng chương trình vận động hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt", nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời khắc phục thực trạng khan hiếm máu trong dịp hè hằng năm

Hành trình Đỏ 2017 năm nay được tổ chức tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động truyền thông rộng lớn trên quy mô toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, thái độ của người dân về hiến máu tình nguyện và bệnh Thalassemia. Với tư cách là nhà đồng hành cũng như tài trợ chính của chương trình, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam luôn góp mặt xuyên suốt tại các điểm dừng chân của đoàn hành trình. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức tiếp đón đoàn ghé thăm tại các chi nhánh, nhà máy của C.P. Việt Nam.

Một ngày thu được 100 đơn vị máu

Lễ xuất quân đoàn "Hành trình Đỏ 2017" chặng phía Nam đã được diễn ra tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vào ngày 1-7 vừa qua. Sau chương trình khai mạc "Sắc đỏ Tây Đô" tại Cần Thơ. Ngày 4-7, đoàn đến thăm C.P. Việt Nam chi nhánh Nhà máy Thức ăn thủy sản Cần Thơ. Ngày 7-7, đoàn Hành trình Đỏ đến thăm trụ sở chính Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia lễ giao lưu với đoàn có sự góp mặt của ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, ông Lê Lâm - Phó Viện Trưởng Viện Huyết học & truyền máu trung ương. Tại đây, các tình nguyện viên Hành trình Đỏ đã được giao lưu với các cán bộ công nhân viên C.P. Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua sự kiện lần này, C.P. Việt Nam cũng đã tham gia các hoạt động truyền thông, cổ động, như diễu hành lưu động tại khu vực Nhà thi đấu Đồng Nai, đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, để tuyên truyền đến mọi người dân nhằm nâng cao nhận thức về hiến máu cứu người, về truyền thống nhân đạo, nhân ái, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương cộng đồng. Đồng thời, cán bộ công nhân viên công ty còn tham gia hiến máu nhân đạo tại ngày hội hiến máu: "Tình người Đồng Nai" vào sáng 8-7, thu được 100 đơn vị máu, góp phần làm tăng lượng máu hiến, làm giảm nỗi đau cho những bệnh nhân mắc bệnh Thalassemia.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng Hành trình Đỏ 2017 - Ảnh 1.

Ông Montri, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, tham gia hiến máu trong ngày hội “Tình người Đồng Nai”

CEO hết lòng với phong trào hiến máu tình nguyện

"Khi tham gia hiến máu ở Việt Nam, điều làm tôi vui nhất đó chính là giọt máu của mình sẽ cứu sống được những bệnh nhân cần máu, tôi cảm thấy vui vì điều ấy" - đó là lời tâm sự của ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, người luôn tâm huyết với phong trào hiến máu nhân đạo ở Việt Nam cũng như trong công tác tình nguyện. Quản lý 17.000 nhân viên tại Việt Nam, ông Montri là người thủ lĩnh mẫu mực, không những đi đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn trong hoạt động hiến máu và vận động nhân viên công ty tham gia vào phong trào nhân đạo này.

Ngay từ khi 20 tuổi, ông Montri đã tham gia hiến máu nhân đạo, đến nay, ông đã có 15 lần hiến máu ở đất nước Thái Lan và 4 lần ở Việt Nam. Là tấm gương sáng trong hoạt động hiến máu nhân đạo, ông Montri đã vận động tuyên truyền cán bộ, nhân viên tham gia vào hoạt động nhân đạo này. Năm 2009, công ty tổ chức hiến máu không đến 200 người tham gia nhưng bây giờ, con số lên đến hơn 1.000 người, phong trào hiến máu đã thực sự lan rộng trong cộng đồng C.P. Việt Nam. Ông Montri, cho biết ở Thái Lan, người dân tham gia hiến máu một cách tự nguyện, ở Việt Nam mang đậm tính chất phong trào, chính điều này đã thúc đẩy hoạt động hiến máu nhân đạo đạt được kết quả cao.

Theo ông Montri, Việt Nam là quê hương, CP là đại gia đình lớn, những lợi ích mà công ty đưa ra luôn hướng tới 3 lợi ích then chốt: Đem đến lợi ích cho đất nước đầu tư, lợi ích cho nhân dân và lợi ích cho nhân viên. Những hoạt động như tham gia thăm khám sức khỏe miễn phí cho người nghèo, tặng học bổng cho những học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, góp sức trong việc xây dựng Bệnh viện K, xây dựng trường học, nhà ở, cứu trợ cho đồng bào lũ lụt... là minh chứng cho việc thực hiện lợi ích đó.

Bài và ảnh: LINH DUY

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.