Nhịp sống
29/03/2022 09:00

Mì 3 Miền tiếp tục khuyến mãi hết tháng ba

Mì 3 Miền khuyến mãi thêm ba gói, giúp người bận rộn có thêm bữa ăn đủ vị, không mất thời gian chế biến.

"Trưa nay ăn gì", "Tối nay chọn món nào"... là câu hỏi thường trực của nhiều người bận rộn, nhất là trong bối cảnh cuộc sống ngày càng gấp gáp, công việc cuốn trôi cả thời gian.... Không ít gia đình, giới văn phòng chọn bữa ăn nhanh với mì ăn liền nhưng yêu cầu thực phẩm này phải đảm bảo dinh dưỡng, hương vị phong phú.

Với mong muốn mang đến thêm nhiều bữa ăn ngon, đậm đà mà tiện lợi, thương hiệu mì 3 Miền triển khai khuyến mãi: mua một thùng tặng ngay ba gói cùng loại với giá không đổi. Chương trình diễn ra đến hết 31-3, áp dụng cho ba vị: bò hầm rau thơm, tôm chua cay đặc biệt, chua cay Thái.

Mì 3 Miền tiếp tục khuyến mãi hết tháng ba - Ảnh 1.

Chương trình khuyến mãi 3 Miền Gold được nhiều người dùng hưởng ứng.

Mạnh Quân (quận 7, TP HCM) cho biết mì 3 Miền Gold là món yêu thích của anh và đồng nghiệp, nhất là khi phải tăng ca cho kịp thời gian ra mắt sản phẩm công nghệ. "Vì bận rộn, anh em chúng tôi không có thời gian ra ngoài dùng bữa nên quyết định mua thêm vài thùng mì thủ sẵn tại văn phòng, ai đói thì ăn nhanh tại chỗ. Dù là mì ăn liền, nhưng bữa ăn không qua loa", Quân cho hay.

Tương tự, Hồng Nguyễn cùng nhóm nhân viên phòng kế toán một công ty ở quận 3 cũng chọn mì 3 Miền cho bữa trưa công sở, một phần vì nhanh gọn, không mất thời gian chế biến, phần khác vì có thể lựa chọn nhiều vị, từ bò hầm rau thơm, tôm chua cay đặc biệt hay chua cay Thái.

"Hôm trước tôi mua một thùng 3 Miền Gold, lại được tặng thêm ba gói, rất tiện lợi mà vẫn thơm ngon", Hồng Nguyễn nói thêm.

Mì 3 Miền tiếp tục khuyến mãi hết tháng ba - Ảnh 2.

Khuyến mãi áp dụng cho ba vị bò hầm rau thơm, tôm chua cay đặc biệt, chua cay Thái.

Với mong muốn nâng tầm chất lượng sản phẩm, tạo trải nghiệm mới và mang lại giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng, đội ngũ các chuyên gia R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) tại Uniben đã sáng tạo gói nước cốt đột phá từ thịt tươi và xương ống.

"Nguyên liệu chính là thịt tươi, xương ống, nêm thêm tiêu và các loại rau thơm, ớt, tỏi, cà chua tự nhiên. Sau nhiều giờ hầm kỹ, những giọt nước dùng thơm ngậy vị thịt và cô đặc, đóng thành gói nước cốt xương thịt hầm giữ nguyên chất dinh dưỡng, gấp đôi độ đậm đà", đại diện phòng R&D cho hay.

Để đảm bảo chất lượng, Uniben chọn thịt tươi, xương ống từ những đơn vị cung cấp, trang trại chăn nuôi đạt chuẩn. Rau củ phải trồng tự nhiên, đảm bảo sạch theo tiêu chuẩn VietGAP.

Vân Anh (Đà Nẵng) cho rằng mì ăn liền là món ăn quen thuộc và phổ biến với không chỉ người Việt mà cư dân nhiều quốc gia. Người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy gói mì yêu thích trong siêu thị, cửa hàng hay bất cứ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ.

"Với giá cả hợp lý, cách ăn tiện lợi, sản phẩm trở thành món khoái khẩu của nhiều người và tôi cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều vị cho mọi người lựa chọn. Tôi thích 3 Miền vì gói nước cốt đậm đà, chỉ với ba phút, bạn đã có ngay bữa ăn thuần Việt", cô nói.

Nhiều năm qua, 3 Miền ghi đậm dấu ấn trong thị trường mì ăn liền Việt Nam, liên tục được người tiêu dùng ở nông thôn chọn mua nhiều nhất. trong phân khúc mì ăn liền. Song song đó, Uniben cũng nằm trong top đầu doanh nghiệp ở khu vực này, theo báo cáo Brand Footprint Vietnam 2021 từ công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel.

Uniben sở hữu ba nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại, với các thương hiệu 3 Miền, Reeva, Boncha, Joco và Abben. Trong đó, mì 3 Miền được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều. Reeva là nhãn hiệu mì cao cấp với nguyên liệu tươi 100%. Trà mật ong Boncha từ mật ong nguyên chất 100% và trà xanh nguyên lá. Nước trái cây Joco với miếng trái cây tươi dai giòn sần sật. Abben là thương hiệu nước tăng lực với định vị "Chuẩn tăng lực nhất, tạo nên sự chuẩn xác trong từng hành động".


Vạn Phát

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.