Kế đó, các đơn vị thuộc EVN trên cả nước đồng loạt tổ chức hưởng ứng. Điển hình, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội thu được gần 250 đơn vị, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc huy động được 1.772 đơn vị tại 21 tỉnh miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam ước tính đạt trên 1.800 đơn vị tại 21 tỉnh, thành phía Nam,... Hiện nay, CB-CNV EVN trên cả nước vẫn đang tiếp tục tổ chức hiến tặng “dược liệu đỏ” vào “ngân hàng máu” ở địa phương với thông điệp chung: “Món quà ý nghĩa cho cộng đồng”. “Qua những hành động cụ thể, EVN luôn mong muốn làm hết sức mình vì lợi ích cộng đồng” - ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN, chia sẻ. Cũng theo lãnh đạo EVN, hoạt động nhân văn này càng có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra trong thời gian kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2016), thực hiện Tháng tri ân khách hàng của tập đoàn.
Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, cho biết mỗi ngày, trên cả nước sử dụng tới hơn 3.000 đơn vị máu để điều trị cho bệnh nhân. Nhu cầu lớn nhưng máu không bảo quản được dài ngày nên thời gian giáp Tết và dịp hè thường xảy ra tình trạng khan hiếm bởi số lượng người hiến tặng giảm. “EVN phát động hiến máu vào thời điểm này không chỉ có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng nguồn máu dự phòng mà còn là tấm gương về vận động hiến máu cứu người trong xã hội” - ông Dương khẳng định.
Tham gia Tuần lễ hồng của EVN dịp này cũng đánh dấu lần hiến máu thứ 30 của thợ điện Trần Tiến Trung - 36 tuổi, công tác tại Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội. Hành trình đến với hoạt động thiện nguyện này bắt đầu vào năm 2001, sau khi anh Trung chứng kiến rất nhiều người không quen biết đã sẵn sàng hiến máu để cứu sống một cháu bé không may bị tai nạn giao thông cần phải truyền máu gấp. Không chỉ riêng anh Trung, rất nhiều CB-CNV EVN trên mọi miền đất nước có “thâm niên” trong hoạt động hiến máu tình nguyện cũng nhiệt tình tham gia chiến dịch này.
Viết bình luận