Du lịch
27/04/2020 15:18

Món ngon phố cổ Hà Nội mở cửa sau cách ly

Cuối tuần đầu tiên sau cách ly xã hội, người Hà Nội ra quán thưởng thức tô phở nóng, bún riêu...

Nhiều hàng quán ở Hà Nội mở cửa trở lại để phục vụ thực khách. Đa số chủ quán và nhân viên đều đeo khẩu trang. Một số cửa hàng đã lắp tấm nhựa mica hoặc màng phủ nilon làm vách ngăn nhằm giữ khoảng cách giữa các thực khách ngồi chung bàn.

Món ngon phố cổ Hà Nội mở cửa sau cách ly - Ảnh 1.

Vách ngăn bằng mica tại phở Thìn Bờ Hồ. Ảnh được chụp vào 9h30 sáng 25/4. Ảnh: Ngân Dương.

Phần lớn quán phở đã mở cửa rất đông khách. Anh Thành, chủ quán phở Thìn Bờ Hồ, cho biết nhiều khách hàng mong chờ ăn phở nhưng quán vẫn phải thực hiện đúng quy định phòng dịch của Chính phủ. Quán cũng giới hạn số lượng phở bán ra ít hơn với ngày thường 30 - 40% và đóng cửa sớm hơn do tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Trước đây, quán mở tới 22h, nhưng nay 19h đã đóng cửa.

Dù tiết trời se lạnh và mưa nhẹ, nhiều thực khách vẫn đợi và xếp hàng 15 phút để có thể thưởng thức tô phở thơm ngon. "Phải 1 tháng rồi cả nhà mình mới được ăn phở, thực sự ăn xong thấy rất khoan khoái và hạnh phúc. Tiếc là hôm nay khách đông quá nên ko được ăn thêm trứng chần", chị Linh Chi, thực khách đến từ quận Đống Đa vui vẻ nói.

Nhiều quán thực hiện các khâu vệ sinh rất kĩ để đảm bảo an toàn cho thực khách như luộc bát đũa, thay các hũ gia vị mới... Số lượng khách đến hàng quán cũng chưa nhiều, hoặc đa phần mua mang về.

Món ngon phố cổ Hà Nội mở cửa sau cách ly - Ảnh 2.

Khách xếp hàng mua mang về ở quán đặc sản "bún chửi" - bún ngan Nhàn vào 10h sáng 25/4. Ảnh: Ngân Dương.

"Tâm lý mọi người vẫn còn đề phòng dịch nên cũng hạn chế đi ăn bên ngoài, bình thường buổi sáng cuối tuần quán tôi bán hơn 200 suất, nhưng nay bán chỉ được 100 suất và nhiều người đến mua mang về", cô Lan, chủ quán miến lươn tại Chân Cầm chia sẻ.

Bên cạnh những quán ăn trên, một số quán khác tại phố cổ như phở Khôi (50C Hàng Vải) cháo sườn Lý Quốc Sư (số 1 ngõ Huyện), xôi Yến, kem Tràng Tiền, bún mọc Thuỷ (số 10 ngõ Đào Duy Từ), bún ngan Nhàn (số 11 ngõ Trung Yên, Hàng Bạc), bún riêu tóp mỡ Hương Béo (chợ Đồng Xuân), chè Bốn Mùa Hàng Cân, bán rán Gốc Đa (số 52 Lý Quốc Sư)... đã mở cửa trở lại. Còn một số đặc sản nổi tiếng khác như bún chả Hàng Quạt, phở Lý Quốc Sư, trà chanh Nhà Thờ... vẫn chưa mở cửa đón khách.

Theo Ngân Dương (Vnexpress)

Viết bình luận

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.