Du lịch
19/08/2020 16:15

Mì 7 tô và các hương vị lạ miệng tại TP HCM

Bạn có thể tìm thấy nhiều hương vị và cách chế biến món mì khác nhau ở TP HCM. Mì 7 tô, mì vịt tiềm và mì ốc hến là những món ngon độc đáo, hấp dẫn thực khách lần đầu nếm thử.

Không chỉ nổi tiếng với danh xưng thành phố không bao giờ ngủ, TP HCM còn chinh phục du khách bởi nền ẩm thực đa dạng, phong phú. Đến đây, bạn đừng quên thưởng thức thế giới mì từ truyền thống đến đủ kiểu biến tấu lạ mắt. Nếu yêu thích món ngon mang hương vị Trung Hoa, thực khách có thể tìm đến tiệm ăn trên đường Nguyễn Duy Dương (quận 5) và Nguyễn Tri Phương (quận 10).

Mì 7 tô

Nằm trên đường Nguyễn Duy Dương, tiệm mì kiểu Hoa gây ấn tượng thực khách bởi cách phục vụ độc đáo. Thay vì bán một phần ăn, món ăn ở đây được chia thành 7 tô nhỏ với 7 hương vị khác nhau. Bạn có thể thưởng thức mì vịt sốt tiêu đen, mì cút tiềm, hải sản chua cay, bò nấm sa tế, sa tế Đài Loan, xá xíu dầu hào và phá lấu trong một bữa ăn mà không sợ no căng bụng.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Duy Dương, quận 5.

Mức giá: Từ 79.000 đồng.

Giờ mở cửa: 7h-14h và 17h-22h.

Mì 7 tô và các hương vị lạ miệng tại TP HCM - Ảnh 1.
Mì 7 tô và các hương vị lạ miệng tại TP HCM - Ảnh 2.
Mì 7 tô và các hương vị lạ miệng tại TP HCM - Ảnh 3.
Mì 7 tô và các hương vị lạ miệng tại TP HCM - Ảnh 4.

Ảnh: Ancungminhne._, eatwithcheesie.

Thực khách nhận xét:

Hoa Vũ: "Mì ở đây được đựng trong 7 chén, gồm các loại khác nhau từ khô, nước đến thịt heo, hải sản. Mình gọi một combo để thưởng thức nhiều vị cùng lúc mà không bị ngán. Tuy nhiên, một phần ăn khá ít và không được no lắm. Theo mình, đầu bếp nêm nếm vừa phải, dễ ăn. Ngoài ra, quán còn có dimsum, bánh bao, món chiên ăn vặt".

Mì Vịt Tiềm Thượng Hải

Không chỉ nổi tiếng trong nền ẩm thực Trung Hoa, mì vịt tiềm từ lâu đã trở thành món ăn đường phố phổ biến ở TP HCM. Nước lèo thường có ít nhất 5 loại thuốc bắc được hầm cùng xương. Vịt sau khi chiên sơ thì đem nấu trong nước hầm đến khi mềm. Mì tươi được làm từ trứng, ăn kèm các loại rau xanh nên không ngấy. Mì vịt tiềm Thượng Hải được đánh giá ít dầu mỡ, sợi mì dai, màu vàng ươm bắt mắt. Vịt được lựa chọn kỹ lưỡng, chủ yếu lấy phần đùi.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tri Phương, quận 10.

Mức giá: 40.000-80.000 đồng.

Giờ mở cửa: 15h-22h.


Hiếu Nguyễn Trung: "Mình ăn ở đây đã nhiều lần, lúc nào cũng đều ổn hết. Bạn cứ đến hẻm 481 rồi chạy vào sẽ thấy quán. Giá ở đây không đắt, chừng 60.000-70.000 đồng/phần. Nước dùng vừa ăn, có mùi thuốc bắc. Thịt vịt miếng to, mềm, ngon và thấm vị. Mình ăn kèm đĩa đu đủ ngâm rất giòn".

Anh Thư: "Đây là lần đầu mình ăn mì vịt tiềm. Mình gọi một phần mì ức giá 45.000 đồng và một phần mì đùi lớn giá 70.000 đồng. Nước dùng thơm mùi thuốc bắc, vừa ăn, không quá mặn. Thịt thì đậm vị, mềm. Không gian quán khá nhỏ nên nếu đến vào giờ cao điểm, bạn phải xếp hàng chờ có chỗ ngồi".

Mì ốc hến Dì Lan

Được mệnh danh là mì cay phiên bản Việt, mì ốc hến thơm mùi hành tỏi phi, sả ớt được thực khách Sài thành yêu thích vào những ngày mưa. Mì ốc hến Dì Lan gây ấn tượng với màu đỏ cam bắt mắt. Sợi mì chín tới, thấm nước dùng hải sản đậm đà, chua cay. Món ăn kết hợp với ốc móng tay, hến, bạch tuộc, tôm hấp dẫn.

Địa chỉ: Đường Ngô Văn Sở, quận 4.

Mức giá: 30.000-45.000 đồng.

Giờ mở cửa: 7h-19h.


Minnie Pham: "Mình đã từng ăn và ấn tượng quán bán mì rất ngon. Tuy nhiên, gần đây mình quay trở lại thì không hài lòng lắm. Món ăn đã lên giá và nêm nếm quá mặn. Các bạn nên ăn kèm nước chấm me ngon và trọn vị".

Lemon Tree: "Mì ăn được, khá ngon và hơi ngọt. Tuy nhiên, mình thấy không gian chưa ổn, cảm giác thiếu vệ sinh. Khu rửa bát ngay chỗ ngồi ăn nên ai cũng nhìn thấy được. Nếu quán cải thiện tiêu chí này thì chắc điểm đánh giá sẽ tốt hơn nhiều".

Theo Thảo Ly (ZingNews)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.