Du lịch
23/02/2021 11:01

3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên

Loạt điểm chụp ảnh đẹp như hồ điều hòa, ngọn hải đăng mini hay quảng trường Nghinh Phong thu hút du khách tới check-in

Trước kia, khi tới Phú Yên, du khách thường phải đi rất xa Tuy Hòa - thành phố trung tâm - để có những bức ảnh đẹp. Ngoài việc là "thủ phủ" ăn chơi, tắm biển, Tuy Hòa không có nhiều góc chụp lên hình đẹp như Tuy An (có Gành Đá Đĩa, Gành Đèn...) hay Đông Hòa (có Mũi Đại Lãnh)...

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giới trẻ địa phương và khách du lịch lại liên tục khoe ảnh ở những điểm sống ảo mới tại Tuy Hòa. Với các khu mới được xây dựng, thành phố này hứa hẹn còn hút khách hơn nữa trong tương lai.

Hồ điều hòa Hồ Sơn

3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên - Ảnh 1.

Du khách nên đi sáng sớm để tránh cảnh đông đúc. Ảnh: Anh Tú.

Thuộc phường 5 (Tuy Hòa), Hồ Sơn đang trở thành điểm check-in lên hình đẹp "như nước ngoài". Đây vốn là dự án mang đến không gian xanh và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Khu này có hai góc chụp hình chính là đoạn cầu và con đường ven hồ. Với không gian bên trên, bạn có thể tận dụng các góc chụp nổi bật chiều sâu nhờ những thanh lan can kéo dài, uốn cong. Ngoài ra, những bậc cầu thang cũng đem đến góc sống ảo cho bạn.

Dạo bước ở con đường bên ven hồ bên dưới cũng là trải nghiệm đáng thử cho du khách. Với kết cấu uốn lượn cùng các trụ ngồi dọc con đường, nhiều du khách nhận xét đoạn này như "con đường Hàn Quốc".

3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên - Ảnh 2.
3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên - Ảnh 3.

Khu hồ điều hòa xanh mát trở thành điểm check-in hút khách ở Phú Yên. Ảnh: Anh Tú.

Chia sẻ với Zing, Mai Thảo (quê Phú Yên, làm việc tại Đà Nẵng) cho biết: "Tết này, mình mới có dịp về thăm quê. Tuy Hòa khá khác so với trí nhớ của mình với nhiều điểm chụp hình đẹp hơn. Mình thích không gian ở khu hồ này, rất trong lành, thoáng đãng. Tuy nhiên, mình nghĩ vấn đề vệ sinh cần được chú trọng hơn khi lượng khách tới ngày một đông".

Theo quan sát của phóng viên, khu vực này đặc biệt đông từ 16-18h. Với những điểm có không gian cần chiều sâu thế này, việc quá đông người sẽ khiến hậu cảnh bị xấu. Do đó, bạn nên đến đây từ khoảng 7h30-8h30. Lúc này, trời thường nắng đẹp, vắng người, thuận tiện cho việc chụp ảnh.

Quảng trường Nghinh Phong

3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên - Ảnh 4.

Quảng trường chưa hoàn thiện nhưng vẫn hút khách tới check-in. Ảnh: Anh Tú.

Từ giữa năm ngoái, dân mạng đã chia sẻ hình ảnh tuyệt đẹp mô phỏng quảng trường Nghinh Phong (ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Độc Lập). Thiết kế quảng trường này lấy cảm hứng từ Gành Đá Đĩa - biểu tượng du lịch của Phú Yên.

Tòa tháp đá được chia thành hai bên đối xứng, mỗi bên gồm 50 khối đá từ lớn đến nhỏ. Điều này cũng gợi đến truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh trăm trứng.

Hiện nay, tòa tháp vẫn trong giai đoạn hoàn thiện nhưng vẫn có rất nhiều khách đến chụp ảnh. Góc chụp dọc, chính diện phổ biến nhất khi lấy được toàn bộ công trình đang dang dở. Bên cạnh đó, quảng trường này cũng có một số góc lan can hướng ra biển chụp khá "deep".

3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên - Ảnh 5.

Góc chụp nhìn ra biển là điểm nhấn của quảng trường. Ảnh: Anh Tú.

Nhìn chung, điểm check-in này chưa có gì quá nổi bật. Bạn sẽ phải chờ một thời gian nữa để có thể sống ảo cùng tòa tháp hoàn chỉnh.

Ngọn hải đăng mini

3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên - Ảnh 6.

Tùy theo góc chụp, ngọn hải đăng mini này có thể đem đến những bức ảnh đẹp như trời Tây. Ảnh: Anh Tú.

Khu này khá hẹp, ít góc chụp nên du khách cũng nên đi từ sớm. Ngoài ra, do gần biển, gió mạnh, những du khách mặc váy cũng cần chú ý đến trang phục khi chụp hình.

Cách quảng trường Nghinh Phong khoảng 100 m, ngọn hải đăng mini cũng là điểm đến hút khách mới của Tuy Hòa. Thoạt nhìn, ngọn hải đăng trông khá bình thường. Tuy nhiên, khi lên hình và kết hợp cùng màu trời xanh, bạn sẽ có những bức ảnh "như trời Tây".

3 điểm check-in mới lên hình đẹp ở Phú Yên - Ảnh 7.

Ngọn hải đăng lên hình đẹp khi kết hợp cùng màu trời xanh của Phú Yên. Ảnh: Anh Tú.

Theo Anh Tú (ZingNews)

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.