Du lịch
21/09/2016 01:36

Thái Lan - mảnh đất lành cho... khỏa thân

(NLĐO) – Bất chấp việc khái niệm “khỏa thân” vẫn còn khá xa lạ ở châu Á, Thái Lan đang nhanh chóng trở thành một địa điểm đặc biệt dành cho những du khách thích khỏa thân nhờ 4 khu nghỉ dưỡng độc nhất.

Bởi những quan niệm truyền thống có phần bảo thủ của châu Á, nhiều du khách khi đến đây đều cảm thấy khó khăn khi muốn tìm kiếm những điểm du lịch cho phép khỏa thân.

Tuy nhiên, Thái Lan đang nhanh chóng trở thành một điểm đến nổi tiếng cho những người thích “trần như nhộng” nhờ 4 khu nghỉ dưỡng đặc biệt do một cặp vợ chồng người Đan Mạch thành lập trong vài năm vừa qua. Họ chuẩn bị mở thêm một khu cắm trại khỏa thân rộng khoảng 743 m2 nằm giữa thủ đô Bangkok và tỉnh Kanchanaburi vào cuối năm nay.

Bốn khu nghỉ dưỡng tại Bangkok, Chiang Mai, Pattaya và Phuket là những nơi duy nhất tại châu Á dành riêng để phục vụ khách khỏa thân. Một vài điểm du lịch khác cũng có những khu dành riêng cho khách khỏa thân nằm xa khỏi tầm mắt của những du khách bình thường. Điển hình là khu nghỉ dưỡng au Naturel ở Bali – Indonesia.

Ông Gregers Moller, chủ của chuỗi mô hình du lịch mới mẻ trên, hi vọng khu cắm trại của họ sẽ đem đến những trải nghiệm nguyên thủy nhất cho khách hàng. “Nó rất gần gũi với thiên nhiên” – ông chia sẻ.

Các du khách tại khách sạn khỏa thân Chan Resort - Thái Lan. Ảnh: PR.com

Các du khách tại khách sạn khỏa thân Chan Resort - Thái Lan. Ảnh: PR.com

Ông Moller đến Thái Lan lần đầu tiên năm 1988 khi đang làm phóng viên nước ngoài cho một tờ báo Đan Mạch. Vào năm 1994, ông thành lập một công ty xuất bản riêng tại đây rồi lấn sân sang kinh doanh khách sạn khỏa thân năm 2009 bằng việc thành lập khu nghỉ dưỡng Chan Resort ở TP Pattaya.

Ông Moller tự hào gọi các khách sạn của mình là nơi trú ẩn cho những người thích khỏa thân. Ông nói: “Phần lớn khách hàng của chúng tôi là người Ấn Độ và Úc. Ngoài ra, còn có nhiều người đến từ Hồng Kông, Philippines, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Đài Loan”.

“Sau khi đến đây, họ sẽ về phòng cởi bỏ quần áo rồi xuống nhà hàng và nói chuyện với những người khác. Những người hay khỏa thân rất thích nói chuyện với nhau. Phần lớn các khách hàng đến đây đều đi theo cặp nhưng cũng có nhiều người đi một mình” – ông Moller kể.

Ông Moller và vợ là một trong các thành viên sáng lập Hiệp hội Những người khỏa thân Thái Lan vào năm 2007. Hội có khoảng 3.000 thành viên, gồm những người yêu thích khỏa thân và những người phục vụ nhu cầu của họ, ví dụ như những nhà khai thác các khu nghỉ mát.

Một góc hồ bơi tại Chan Resort. Ảnh: Chan Resort

Một góc hồ bơi tại Chan Resort. Ảnh: Chan Resort

“Các nhà điều hành khách sạn đều buộc phải kí một hợp đồng tuân theo các tiêu chuẩn của hội, ví dụ không cho phép diễn ra quan hệ tình dục nơi công cộng. Đối với các thành viên cá nhân, chúng tôi thường tổ chức các cuộc gặp gỡ như cuộc thi chạy khỏa thân vào tháng 10 tới đây tại một khu rừng ngoại ô thủ đô Bangkok” – ông Moller chia sẻ.

Ngoài ra, ông còn thường tổ chức các buổi dạo chơi tại bãi biển hàng tháng. “Không có bãi biển công cộng nào ở Thái Lan cho phép khỏa thân. Tại một vài bãi biển ở tỉnh Phuket, sẽ chẳng ai để ý nếu phụ nữ để ngực trần. Tuy nhiên, đàn ông khỏa thân thì khác” – ông nói.

“Tuy nhiên, có một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của hải quân Thái Lan, cách TP Pattaya khoảng 1 giờ đi thuyền. Mỗi tháng, các thành viên của hội sẽ đến bãi biển này vào thứ 7 hay chủ nhật để cắm trại hoặc chơi trò chơi” – ông Moller cho biết.

Theo người đàn ông này, khỏa thân là một hình thức kinh doanh rất tốt. “Đó là một thị trường đang tăng trưởng. Bạn có thể thu thêm tiền phòng bởi khách hàng không phiền lòng khi phải trả thêm. Khí hậu ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với bất cứ đâu tại châu Âu khi trời không trở lạnh vào ban đêm. Tại Đức, có hàng ngàn người thích khỏa thân nhưng tiết trời lại quá lạnh vào mùa đông” – ông tiết lộ.

Bảo Hạnh (Theo SCMP)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.