Du lịch
10/07/2017 15:13

Nhật Bản: Đảo đàn ông là di sản thế giới

(NLĐO) - Đảo Okinoshima thuộc tỉnh Fukuoka - Nhật Bản được UNESCO công nhận là di sản thế giới hôm 9-7.

Đảo Okinoshima, 3 rạn san hô và các địa điểm liên quan khác ở Tây Nam Nhật Bản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới trong kỳ họp thứ 41 tại Ba Lan cuối tuần qua.

Hòn đảo Okinoshima nằm giữa đảo Kyushu ở Tây Nam Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Trên đảo Okinoshima có đền Okitsumiya, được xây dựng từ thế kỷ 17 và là nơi thực hiện các nghi lễ cầu bình an cho thủy thủ.

Nhật Bản: Đảo đàn ông là di sản thế giới - Ảnh 1.

Du khách thăm đền Okitsumiya trên đảo Okinoshima - Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Theo tờ Japan Times, hòn đảo có nguyên tắc nghiêm ngặt về lượng du khách ghé thăm, chỉ khoảng 200 người được phép đến đây mỗi năm. Trang Bangkok Post cho biết du khách nữ bị cấm lên đảo này. Một số quy định khác trên đảo yêu cầu đàn ông phải cởi quần áo, thực hiện nghi lễ tẩy rửa trước khi bước chân lên đảo.

Theo đài BBC, khách du lịch cũng không được phép lấy đi bất kỳ món quà lưu niệm nào hoặc tiết lộ chi tiết về chuyến thăm của họ trên đảo. Khoảng 80.000 vật thể được khai quật trên hòn đảo này được xem là kho báu quốc gia.

Trong khi đó, 4 địa điểm khác được bổ sung theo đề xuất của Nhật Bản bao gồm các ngôi mộ cổ ở mũi phía Bắc đảo Kyushu và hai kiến trúc của đền Munakata Taisha. Quyết định mới nhất của UNESCO hôm 9-7 nâng tổng số di sản văn hóa và thiên nhiên của Nhật Bản lên 21.

Nhật Bản: Đảo đàn ông là di sản thế giới - Ảnh 2.

Đảo Okinoshima. Ảnh: Asahi Shimbun.

Ủy ban di sản UNESCO đã xem xét 33 địa điểm được đề xuất trong cuộc họp thường niên diễn ra tại Ba Lan. Trong số những địa điểm được công nhận là di sản thế giới còn có đền Sambor Prei Kuk của Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 206 km về phía Bắc, và Quận Hồ ở Tây Bắc nước Anh.

Xuân Mai (Theo CNA, Japan Times)

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.