Du lịch
26/06/2017 15:41

Lạnh người với con đường ma ám nhất nước Úc

(NLĐO) - Có thể tất cả là ngẫu nhiên do một trục trặc gì đó hay do ám ảnh về nhiều tai nạn xảy ra trên con đường này làm những người yếu bóng vía tưởng tượng ra nhiều điều kỳ bí.

Vào buổi tối, những đoạn đường quanh co của con đường cao tốc nằm ở ngoại ô phía Bắc TP Sydney chìm hẳn vào đêm đen nên nơi đây thường xảy ra các vụ va chạm thảm khốc.

Đường Wakehurst Parkway chạy dọc theo Deep Creek Reserve, một địa điểm tai tiếng với những vụ giết người man rợ. Tại đây, một nạn nhân tên Stephen Dempsey đã bị hung thủ giết hại một cách dã man rồi bỏ xác vào tủ lạnh vào năm 1994.

Tờ Manly Daily đưa tin một số hiện tượng kỳ lạ, chưa lý giải được thường xảy ra trên đường bao gồm việc có ánh đèn chớp tắt lúc 3 giờ sáng dù không có ai xung quanh, cần gạt nước tự ngừng hoạt động hay cửa xe tự khóa. 

Lại có thêm những lời đồn rùng rợn về sự hiện diện của hồn ma một nữ tu và một người phụ nữ mặc đồ trắng tên "Kelly" thường bất ngờ xuất hiện trong xe.

Lạnh người với con đường ma ám nhất nước Úc - Ảnh 1.

Đường Wakehurst Parkway vào ban đêm. Ảnh: Daily Mail

Riêng nhà ngoại cảm Mary Loughland khẳng định bà đã chạm trán "Kelly" vài lần khi đang đi ngang qua một nhà thờ trên đường. Khi đó, đài radio trên xe phát ra tiếng rè rè hoặc cửa xe tự động khóa.

"Lần đầu tiên tôi đi con đường này là khoảng 6 năm trước. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng và tôi cảm thấy có ai đó đang sờ vào gáy mình với bàn tay lạnh ngắt và một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện ở băng ghế sau" - bà Loughland kể với tờ Manly Daily.

Một cựu tài xế taxi tên Hla Oo kể lại một sự kiện siêu nhiên mà ông khiếp sợ khi gặp phải trên đường Wakehurst Parkway. "Trên gương chiếu hậu bỗng nhiên xuất hiện bóng một người phụ nữ trẻ, ngồi ở giữa ghế sau và nhìn thẳng vào tôi. Cô ta ăn mặc giống như một nữ tu. Tôi không thể thấy rõ mặt cô ta mà chỉ nhìn thấy hình dạng khuôn mặt và đôi mắt màu xanh lá cây" - ông Oo nói. Sau đó, ông nghe một hành khách kể về một nữ tu người Scotland thiệt mạng trên con đường này 40 năm trước. 

Lạnh người với con đường ma ám nhất nước Úc - Ảnh 2.

Ông Stephen Dempsey, người bị giết hại dã man gần đường Wakehurst Parkway. Ảnh: Daily Mail

Cũng trên đường Wakehurst Parkway, một cậu bé 8 tuổi tên Graeme Thorne bị giết hại vào năm 1963. Vali và đồ dùng cá nhân của nạn nhân được tìm thấy dọc theo đường Wakehurst Parkway.

Trong khi đó, nhà làm phim Bianca Biasi, người đang sản xuất một bộ phim tài liệu có tên gọi Haunted Shores (tạm dịch: Những bờ biển ma ám) tiết lộ các diễn viên bỗng nhiên hành xử kỳ lạ trên trường quay khi họ đến thăm nơi thi thể của nạn nhân Stephen Dempsey bị phi tang.

Quá trình quay phim cũng gặp rất nhiều khó khăn đến nỗi một số thành viên trong đoàn ngã bệnh, chẳng biết họ đã nhìn thấy gì nhưng lại thề không bao giờ quay lại địa điểm trên.

Có thể tất cả là ngẫu nhiên do một trục trặc gì đó hay do ám ảnh về nhiều tai nạn xảy ra trên con đường này làm những người yếu bóng vía tưởng tượng ra nhiều điều kỳ bí. Nhưng chính vì vậy mà nó trở thành con đường ma ám nhất nước Úc và đủ làm cho nhiều người ngại đi đến đó vào ban đêm.


Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)

Viết bình luận

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.