Du lịch
12/01/2017 16:33

Khung cảnh ám ảnh bên trong “Disneyland của Nhật Bản”

(NLĐO) - Trước khi bị bỏ hoang, công viên giải trí Nara Dreamland từng là lựa chọn hàng đầu của hầu hết gia đình vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ.

Tọa lạc tại tỉnh Nara, vùng Kinki – Nhật Bản, công viên giải trí Nara Dreamland trước đây được xem là Disneyland của Nhật Bản với nhiều công trình ấn tượng như trong truyện cổ tích.

Nara Dreamland do doanh nhân Kunizu Matsuo chính thức mở cửa vào năm 1961 và ngay lập tức trở thành công viên giải trí số 1 Nhật Bản.

Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 21, với sự cạnh tranh mạnh mẽ của những công viên giải trí hàng đầu Nhật Bản, trong đó có Disneyland ở Tokyo (mở cửa năm 1983) và Universal Studios Japan ở Osaka (mở cửa năm 2001), Nara Dreamland ngày càng chật vật giữ khách và cuối cùng phải đóng cửa vào năm 2006.

Nara Dreamland chính thức đóng cửa vào năm 2006 và từ đó bị bỏ hoang. Ảnh: Romain Veillon

Nara Dreamland chính thức đóng cửa vào năm 2006 và từ đó bị bỏ hoang. Ảnh: Romain Veillon

Trong những năm gần đây, khu vực bỏ hoang này trở thành điểm đến thu hút sự tò mò của giới nhiếp ảnh gia và những du khách thích cảm giác rùng rợn.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Romain Veillon đã ghi lại khung cảnh đáng sợ bên trong công viên giải trí bị lãng quên. Những ai trước đây từng đến Nara Dreamland thuở hoàng kim sau khi xem loạt ảnh dưới đây đều có chút tiếc nuối. Điểm đến đông đúc, từng mang lại niềm vui cho biết bao gia đình hiện tại bị bao trùm bởi không khí tĩnh lặng đáng sợ.

Vào tháng 10 năm ngoái, nhật báo Mainichi đưa tin công ty địa ốc SK Housing của Osaka đã mua lại khu đất và lên kế hoạch tháo dỡ hoàn toàn Nara Dreamland. Thời gian tháo dỡ dự kiến mất hơn 1 năm. Hiện chưa rõ công trình gì sẽ thế chỗ khu vui chơi hàng đầu một thời này.

Nara Dreamland trước kia gây ấn tượng mạnh với nhiều công trình hệt trong truyện cổ tích. Ảnh: Romain Veillon

Nara Dreamland trước kia gây ấn tượng mạnh với nhiều công trình hệt trong truyện cổ tích. Ảnh: Romain Veillon

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, Nara Dreamland bị bao trùm bởi không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Ảnh: Romain Veillon

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, Nara Dreamland bị bao trùm bởi không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Ảnh: Romain Veillon

khung cảnh bị bỏ hoang gây ám ảnh. Ảnh: Romain Veillon

khung cảnh bị bỏ hoang gây ám ảnh. Ảnh: Romain Veillon

Cỏ dại mọc um tùm, gần như bao phủ toàn bộ không gian bên trong. Ảnh: Romain Veillon

Cỏ dại mọc um tùm, gần như bao phủ toàn bộ không gian bên trong. Ảnh: Romain Veillon

Khu vui chơi giải trí xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Romain Veillon

Khu vui chơi giải trí xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Romain Veillon

Vẻ tan hoang, đáng sợ bao trùm Nara Dreamland. Ảnh: Romain Veillon

Vẻ tan hoang, đáng sợ bao trùm Nara Dreamland. Ảnh: Romain Veillon

Khu nhạc nước khô khốc và han rỉ. Ảnh: Romain Veillon

Khu nhạc nước khô khốc và han rỉ. Ảnh: Romain Veillon

Khu nhà ma nay càng rùng rợn hơn. Ảnh: Romain Veillon

Khu nhà ma nay càng rùng rợn hơn. Ảnh: Romain Veillon

Cỏ dại quấn lấy khu tàu lượn siêu tốc. Ảnh: Romain Veillon

Cỏ dại quấn lấy khu tàu lượn siêu tốc. Ảnh: Romain Veillon

Nhìn cảnh tượng này, ít ai ngờ được Nara Dreamland trước đây từng là công viên giải trí số 1 Nhật Bản. Ảnh: Romain Veillon

Nhìn cảnh tượng này, ít ai ngờ được Nara Dreamland trước đây từng là công viên giải trí số 1 Nhật Bản. Ảnh: Romain Veillon

Cao Lực (Theo News)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.