Du lịch
21/09/2016 21:28

Cướp biển Caribe trở lại

(NLĐO) – Những tên cướp biển tấn công tàu thuyền vốn không còn xa lạ suốt nhiều thế kỷ qua. Và ở vùng biển Caribe, các cuộc tấn công nhắm vào thuyền buồm du lịch đang có xu hướng gia tăng.

Du khách trong khu vực đang chung tay chống lại những tên cướp biển Caribe. Thông qua mạng xã hội và diễn dàn trực tuyến, những người này hình thành một cộng đồng lớn cảnh báo về những điểm nóng nguy hiểm và gây quỹ chuộc tù nhân từ tay cướp biển.

Sau vụ việc một cặp đôi bị tấn công ở quốc đảo Grenada thuộc vùng Caribe hôm 30-7, cộng đồng chống cướp biển Caribe này đã quyên góp được hàng ngàn USD chỉ trong vài ngày.


Ông Pippa Turton cho biết thủy thủ dùng Internet giúp đỡ lẫn nhau. Ảnh: BBC

Ông Pippa Turton cho biết thủy thủ dùng Internet giúp đỡ lẫn nhau. Ảnh: BBC

Những diễn đàn trực tuyến này ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Các thành viên chia sẻ mọi thông tin với nhau và đóng góp bằng nhiều hình thức từ quyên góp tiền mặt đến hiến máu. Nhiều người khẳng định giờ đây họ không thể ra khơi mà thiếu các thiết bị truy cập Internet.

“Những tên cướp biển nghĩ rằng thủy thủ đơn độc trên thuyền. Chúng không biết được chúng tôi là một cộng đồng lớn mạnh với nhiều kênh thông tin trực tuyến khác nhau, đặc biệt là kể từ khi những trang mạng như Facebook ra đời” – Pippa Turton, một thành viên trong cộng đồng, chia sẻ.

“Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng chúng tôi thích giúp đỡ lẫn nhau khi cần. Có nhiều sự việc xảy ra như ai đó bị bệnh nặng và không có người thân bên cạnh. Chúng tôi cũng thường hiến máu hoặc cùng nhau đóng góp để đưa ai đó đến Mỹ chữa bệnh” – ông Pippa Turton nói thêm.

Theo số liệu thống kê từ trang An toàn và An ninh mạng Caribe (CSSN), những vụ tấn công tàu thuyền xảy ra vào năm 2015 tăng gấp 3 lần so với năm 2014. Năm ngoái cũng xảy ra 4 vụ cướp biển so với 0 vụ ở năm trước.

Tuy nhiên, các nhóm hoạt động tình nguyện cho rằng con số trên thực tế cao hơn. Nguyên nhân là do các nạn nhân thường không báo cáo vụ việc vì nhiều lý do liên quan đến sự riêng tư, xấu hổ và lo ngại về những hậu quả kinh tế.


Một trong những du thuyền lớn nhất, sang trọng nhất neo đậu ở đảo Antigua, Caribe. Ảnh: BBC

Một trong những du thuyền lớn nhất, sang trọng nhất neo đậu ở đảo Antigua, Caribe. Ảnh: BBC

Tỷ lệ truy tố thấp

Theo Noonsite, một trang web cung cấp thông tin cho các thủy thủ, nạn cướp biển, cướp bóc, trộm cắp và những vụ việc đáng ngờ đang gia tăng tại vùng Caribe. Cụ thể, 18 báo cáo trong năm 2014 đã tăng lên 27 báo cáo trong năm 2015. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2016, đã có hơn 20 báo cáo.

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào hồi tháng 3-2016 khi một nhóm cướp biển vũ trang tấn công một con tàu neo đậu ở vịnh Wallilabou, đảo Saint Vincent, nơi bộ phim nổi tiếng Cướp biển vùng Caribe được bấm máy. Cuộc tấn công khiến một thủy thủ người Đức bị giết và thuyền trưởng bị thương nặng.

Cảnh sát đảo Saint Vincent, Caribe, cho BBC hay chưa có bất cứ ai bị buộc tội nhưng vẫn đang tiến hành điều tra. Trong khi đó, các quan chức ở Đức cũng đã bắt đầu tiến hành điều tra riêng.

Kim White, tổng biên tập của CSSN, miêu tả tỉ lệ truy tố về các tội nghiêm trọng nhất là “khá thấp”. “Nếu không tiến hành truy tố và bắt giữ ngay lập tức, vụ việc sẽ chìm vào quên lãng. Tuy tổng số vụ phạm tội không gia tăng đáng kể nhưng bản chất của tội phạm đã thay đổi. Tội phạm ngày càng bạo lực, sử dụng súng thường xuyên hơn, và ngày càng có nhiều vụ tấn công, cướp biển” – cô Kim giải thích.


Lực lượng tuần tra Antigua hoạt động mạnh nhằm đảm bảo an toàn cho các thủy thủ. Ảnh: BBC

Lực lượng tuần tra Antigua hoạt động mạnh nhằm đảm bảo an toàn cho các thủy thủ. Ảnh: BBC

“Phải có kế hoạch!”

Cô Kim cho biết nhận thức là điều cực kỳ quan trọng. “Chúng tôi hy vọng những người đọc báo cáo của chúng tôi sẽ nghĩ về việc họ sẽ làm gì nếu rơi vào tình cảnh tương tự. Qua đó, họ sẽ có những kế hoạch riêng. Đây là điều quan trọng nhất. Những vụ phạm tội này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người. Một số người đã mất đi người thân, những người khác thì từ bỏ việc ra khơi và bán thuyền. Thật bi kịch” – cô Kim chia sẻ.

Người phụ nữ này cũng cho biết nỗ lực tuần tra trên biển và quanh bến thuyền có tác động tích cực ở một số khu vực.

Người đứng đầu quốc đảo Antigua và Barduda, ông Alando Michael, cho biết lực lượng quốc phòng đã thiết lập “đội tuần tra hoạt động mạnh” kể từ những năm 1990. “Những vụ tấn công tàu thuyền không còn là vấn đề lớn ở đây. Chúng tôi luôn nỗ lực tuần tra biển” – ông Alando Michael khẳng định.

Hai vụ cướp biển vũ trang trong vùng biển giữa Trinidad và Grenada xảy ra hồi tháng 12-2015 buộc giới chức thực thi một loạt biện pháp an ninh, trong đó có tăng cường tuần tra, theo sĩ quan tuần tra cảng biển Jesse James. “Đây là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực bảo vệ biên giới” – ông Jesse James tuyên bố.


Antigua và Barduda là điểm đến phổ biến của du khách. Ảnh: BBC

Antigua và Barduda là điểm đến phổ biến của du khách. Ảnh: BBC

Cao Lực (Theo BBC)

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.