Doanh nghiệp
29/08/2021 10:08

Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu

Đây là chương trình thứ ba trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của Tập đoàn địa ốc Kim Oanh trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu - Ảnh 1.

Sáng 28-8, tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dự lễ tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19 do Quỹ Từ thiện Kim Oanh tài trợ.

Tại buổi lễ, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao tặng tỉnh Đồng Nai 6.000 lọ thuốc Remdesivir (DESREM), 42.000 viên Rivaroxaban và 84.000 viên Methyprednisolon để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại các cơ sở y tế và tự điều trị tại nhà.

Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu - Ảnh 2.

Phát biểu tại lễ trao tặng thuốc, Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Từ thiện Kim Oanh cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã có nhiều hoạt động hưởng ứng tích cực chung tay cùng Đồng Nai chống dịch. Đồng thời, Quỹ phát động chương trình "Tiếp nối nhịp thở" trao tặng trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ tuyến đầu chống dịch theo phương châm "lúc này mà không ủng hộ, không làm sẽ không có cơ hội để làm".

Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu - Ảnh 3.

Đến nay, Chương trình đã gửi tặng ngành y tế tuyến đầu các tỉnh, thành phố hàng ngàn trang thiết bị, vật tư y tế với tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng. Trong đó, đã trao tặng tỉnh Đồng Nai 3 đợt trang thiết bị vật tư y tế trị giá 4,7 tỉ đồng và 40 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cùng ngày, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao tặng ngành y tế tỉnh Bình Dương 10.000 lọ thuốc Remdesivir (DESREM), 84.000 viên Rivaroxaban và 168.000 viên Methyprednisolon. Đồng thời ủng hộ 150 bộ mùng mền cá nhân gửi tặng các bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện dã chiến của tỉnh.

Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu - Ảnh 4.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Dương cho biết các loại thuốc đặc trị kháng đông điều trị Covid-19 do Quỹ từ thiện Kim Oanh hỗ trợ có hiệu quả trong công tác hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 ở cả 3 tầng.

Tiếp đó, tại bệnh viện Đại học Y dược TP HCM - nơi đang điều trị hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19, bà Đặng thị Kim Oanh, Chủ tịch Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao tặng 3000 thuốc kháng đông dạng tiêm và 28 ngàn viên uống, góp sức cùng bệnh viện chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu - Ảnh 5.

Quỹ từ thiện Kim Oanh đến Bệnh viện Trưng Vương trao tặng 1500 thuốc kháng đông dạng tiêm và 28.000 thuốc viên điều trị Covid.

Theo kế hoạch, Quỹ từ thiện Kim Oanh sẽ tiếp tục trao tặng thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho nhiều bệnh viện tại TP Hồ chí Minh và các tỉnh phía Nam từ ngày 28-8 đến ngày 2-9-2021. Chương trình sẽ trao tặng 971.000 đơn vị thuốc đặc trị Covid-19, trong đó: hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 228.800 đơn vị thuốc và các tỉnh Bình Dương 260.000, Đồng Nai 132.000, Long An 6.400, Tiền Giang 42.500, Huế 17.100, Đồng Tháp 43.000,Khánh Hòa 42.500, Vũng Tàu 32.000, Bến Tre 21.300, Bình Thuận 21.200, Tây Ninh 42.500, các tỉnh khác 22.100 đơn vị.

T. Sinh

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.