Doanh nghiệp
27/10/2020 16:13

Đất Xanh Miền Trung ủng hộ 400 triệu đồng khắc phục lũ lụt tại miền Trung

Với tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng cùng cả nước chia sẻ với những thiệt hại, mất mát đau thương khi bão lũ đang hoành hành ở các tỉnh miền Trung, Công ty CP Đất Xanh Miền Trung cùng tập thể CBNV đã chung tay góp sức một lòng hướng về “khúc ruột miền Trung”.

Vừa qua, Công ty CP Đất Xanh Miền Trung đã ủng hộ Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (UBMTTQ) tỉnh Quảng Bình 100 triệu đồng, nhằm góp sức giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, sớm khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra.

Đất Xanh Miền Trung ủng hộ 400 triệu đồng khắc phục lũ lụt tại miền Trung - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tiếp nhận số tiền ủng hộ 100 triệu đồng từ Đất Xanh Miền Trung

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Đất Xanh Miền Trung chia sẻ thêm: "Tập thể ban lãnh đạo và nhân viên của công ty luôn theo dõi thông tin tình hình bão lũ, cũng như đời sống bà con trong mùa mưa bão. Trước những mất mát về vật chất và tinh thần mà người dân vùng bão lũ đang phải gánh chịu, công ty Đất Xanh Miền Trung mong muốn chung tay đóng góp, để giúp người dân nhanh chóng ổn định và tái thiết cuộc sống mới. Đây là một trong những chương trình mang đậm tính nhân văn sâu sắc của công ty Đất Xanh Miền Trung duy trì qua nhiều năm. Bên cạnh việc xây dựng kinh tế đất nước, doanh nghiệp luôn có trách nhiệm hướng đến sự phát triển bền vững cho cộng đồng, cùng chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân Việt Nam".

Tiếp đón đoàn và nhận hỗ trợ từ Đất Xanh Miền Trung, đồng chí Trương Văn Hởi xúc động trước nghĩa cử góp sức với đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, đánh giá cao sự đóng góp của Đất Xanh Miền Trung đối với công tác an sinh xã hội tại các tỉnh miền Trung. Những sẻ chia kịp thời của doanh nghiệp sẽ góp phần cùng địa phương giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. UBMTTQ tỉnh Quảng Bình sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ này đến tận tay đồng bào bị thiệt hại do mưa lụt.

Với tinh thần tương trợ cùng hướng về người dân vùng gặp thiên tai, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục trao cho UBMTTQ tỉnh Quảng Nam 100 triệu đồng, tỉnh Quảng Trị 100 triệu đồng và tỉnh Thừa Thiên Huế 100 triệu đồng. Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, đại diện lãnh đạo Đất Xanh Miền Trung – Bà Nguyễn Thị Ái Phương chia sẻ: "Ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai và thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng là truyền thống của công ty từ lâu. Sau khi nắm bắt được tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về giao thông, nhà ở, diện tích nuôi trồng thủy sản… của người dân Quảng Bình, công ty đã kịp thời trích quỹ để hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào vùng lũ".

Đất Xanh Miền Trung ủng hộ 400 triệu đồng khắc phục lũ lụt tại miền Trung - Ảnh 2.

Đại diện Công ty CP Đất Xanh Miền Trung trao 100 triệu đồng đến UBMTTQ tỉnh Quảng Trị

Đất Xanh Miền Trung ủng hộ 400 triệu đồng khắc phục lũ lụt tại miền Trung - Ảnh 3.

Trao 100 triệu đồng đến UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế

Đất Xanh Miền Trung ủng hộ 400 triệu đồng khắc phục lũ lụt tại miền Trung - Ảnh 4.

Trao 100 triệu đồng đến UBMTTQ tỉnh Quảng Nam

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Nam ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến việc làm ý nghĩa, sự chung tay, góp sức hướng về đồng bào vùng lũ từ tập thể lãnh đạo và CBNV của Đất Xanh Miền Trung. Đất Xanh Miền Trung còn đặt trách nhiệm xã hội với mức độ quan trọng không kém, tạo dựng những giá trị bền vững thông qua những mục tiêu hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội.

Với chiến lược trở thành một trong 5 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam, mục tiêu vốn điều lệ trên 1 tỉ USD, vốn hóa đạt 3,9 tỉ USD. Công ty Đất Xanh Miền Trung tiếp tục hoàn thiện cấu trúc tài chính, thực hiện IPO trong năm 2021, mở rộng ngành nghề bất động sản thương mại, văn phòng, khách sạn ngoài những mục tiêu về kinh doanh, phát triển quỹ đất đô thị, mở rộng thị trường thông qua các công ty dịch vụ phủ sóng toàn miền Trung.


T. Kim

Viết bình luận

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.