Doanh nghiệp
30/10/2017 17:02

Chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang

1.002 bậc thang, 49 tầng lầu là chặng đường “vượt lên chính mình” của hơn 300 vận động viên trong cuộc thi chạy thang bộ HCMC SkyRun tại tòa tháp cao nhất TP HCM - Bitexco Financial Tower vào sáng 29-10.


Cuộc thi chạy thang bộ HCMC SkyRun lấy ý tưởng từ môn thể thao chạy bộ dọc các tòa nhà chọc trời trên thế giới. Với "SkyRun", các vận động viên sẽ chạy đua bằng hệ thống cầu thang bộ để trở thành người đầu tiên chạm đến đỉnh cao tại những tòa nhà cao nhất thế giới. Hoạt động này đã trở nên phổ biến ở các quốc gia trên thế giới và được biết đến gần đây tại Việt Nam thông qua cuộc thi "Bitexco Vertical Run" năm 2011. Tiếp nối thành công đó, HCMC SkyRun 2017 tiếp tục được tòa tháp tài chính Bitexco tài trợ và đăng cai tổ chức nhằm đánh dấu kỷ niệm 7 năm thành lập. Ông Brian Cannon - Phó Giám Đốc quản lý tòa nhà - chia sẻ: "Chúng tôi đã tài trợ cuộc thi chạy thang bộ lần đầu tiên vào năm 2011 và rất vui khi đón chào cuộc thi này quay lại Việt Nam đúng dịp sinh nhật lần thứ 7 của tòa nhà. Hy vọng cuộc thi sẽ thúc đẩy tinh thần tập luyện thể thao và phát triển một bộ môn mới lạ tại Việt Nam".

Chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang - Ảnh 1.

HCMC SkyRun 2017 thu hút hơn 300 người đăng ký

Không chỉ đòi hỏi về thể chất dẻo dai mà còn mới mẻ ở hình thức thi đấu, HCMC SkyRun 2017 thu hút hơn 300 người đăng ký đến từ nhiều quốc gia và các độ tuổi khác nhau; trong đó có 30% là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 

Chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang - Ảnh 2.

HCMC SkyRun 2017 không chỉ đòi hỏi về thể chất dẻo dai mà còn mới mẻ ở hình thức thi đấu

Bên cạnh bảng thi theo nhóm còn có các bảng thi nam/nữ theo độ tuổi: 16-29 tuổi, 30-39 tuổi và trên 40 tuổi. Đường chạy của HCMC SkyRun 2017 xuất phát từ tầng trệt tòa tháp tài chính Bitexco (cổng Hồ Tùng Mậu) và đích đến là tầng 49 với 1.002 bậc thang và độ cao 178 m. "Trong quá trình chạy đã muốn bỏ cuộc rồi nhưng vẫn quyết tâm vượt lên chính mình" - nữ vận động viên Hoài Phương chia sẻ. Tại đích đến - đài quan sát Saigon Skydeck nổi tiếng, mỗi vận động viên đều nhận được một chiếc huy chương từ ban tổ chức.

Chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang - Ảnh 3.

Các vận động viên chạy đua bằng hệ thống cầu thang bộ

"Chúng tôi tự hào mang "HCMC SkyRun" trở lại Việt Nam lần thứ 2 và đón nhận sự tham gia của hàng trăm vận động viên chạy thang bộ. Chúng tôi vui mừng vì được tổ chức sự kiện này tại tháp Bitexco Financial Tower - một trong những tòa nhà biểu tượng của thành phố năng động" - ông David Sin, đơn vị tổ chức Sporting Republic cho biết.

Chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang - Ảnh 4.

Những vận động viên đã chinh phục tòa tháp cao nhất TP HCM với 1.002 bậc thang bộ

Kể từ khi thành lập, Bitexco Financial Tower trở thành lựa chọn hàng đầu cho những hoạt động sự kiện lớn của TP HCM. Bitexco Financial Tower được vinh dự đón tiếp nhiều chính khách, chính trị gia danh tiếng trên thế giới khi đến thăm Việt Nam. Bên cạnh đó, Bitexco Financial Tower còn nhận được nhiều giải thưởng về kiến trúc cũng như du lịch trong nước và quốc tế. Sau 7 năm hình thành và phát triển, tòa tháp Bitexco Financial Tower không chỉ đơn thuần được biết đến là tòa nhà cao nhất TP HCM, mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp và sự phát triển của TP HCM - vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.

Nguyễn Trang

Viết bình luận

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.