Địa ốc
20/11/2016 10:49

“Penthouse” nhà phố

Ngôi nhà được xây dựng với mục đích vừa là nơi ở, vừa sử dụng để kinh doanh. Đi qua không gian café ở tầng trệt và tầng lầu một sẽ đến tổ ấm của gia chủ với thiết kế hướng tới cảm giác thư giãn và một trải nghiệm “penthouse” trong nhà phố.

Ý định sử dụng nơi ở làm không gian kinh doanh quán café đã được gia chủ lên kế hoạch ngay từ ban đầu, thế nên, việc thiết kế các khu vực chức năng cần có sự tính toán để ít nhiều tạo ra tách biệt giữa công việc và sinh hoạt riêng.

Thêm nữa, họ cũng đặc biệt coi trọng các không gian quây quần cho cả gia đình và mong muốn sự dễ chịu nhưng cũng thật khác biệt.

Giải pháp được kiến trúc sư đưa ra khá táo bạo so với các mô hình nhà phố truyền thống nhưng lại nhận được sự đồng tình từ gia chủ. Đó là chuyển khu vực sinh hoạt chung bao gồm phòng khách – bàn ăn – bếp lên tầng thượng của ngôi nhà và thiết kế liên thông thành một không gian duy nhất.

Trong khi đó, các phòng ngủ đều được bố trí ở tầng lầu hai.

Tầng thượng là nơi sinh hoạt chính cho cả gia đình. Không gian liên thông này đã trở thành điểm nhấn của ngôi nhà. Khu vực bếp – phòng ăn tuy bố trí trên tầng cao nhất nhưng cũng không vì thế mà thiếu đi phần ấm cúng. Để mỗi cuối ngày trở về, khi mọi người trong gia đình cùng bên nhau cho bữa cơm chiều, nhìn ngắm phố xá xung quanh lên đèn qua những mảng cửa lớn và trong gió lộng mát lành, họ luôn tìm thấy bình yên của phút sum vầy.

Mục đích tạo không khí nghỉ ngơi thể hiện qua thiết kế theo cách khá tự nhiên. Ở đây, tầm nhìn được chú trọng khai thác. Thách thức nắng tây trong khi vẫn muốn “mở” ra xung quanh đã được kiến trúc sư hóa giải thật khéo.

Hầu hết các bức tường bao quanh ngôi nhà đều dùng chất liệu kính, tuy nhiên, một hệ lam cơ động đã được bố trí bao quanh hết tầng lầu hai – tầng dành cho các phòng ngủ – và dễ dàng kéo vào hoặc lùa ra tùy thích.

Bên cạnh hệ thống rèm che bổ sung cho giải pháp lam bên ngoài, phòng ngủ chính còn được “tránh nóng” bằng cách thiết kế thêm những dải cây xanh trồng ven mặt tiền và bố trí phòng tắm ngay tại góc hứng nắng chiều.

Việc tạo ra nhiều lớp chống nóng đã đem lại hiệu quả tích cực cho không khí bên trong ngôi nhà.

Cảm hứng thiên nhiên được đưa vào ngôi nhà và tạo sự liên kết giữa các tầng với nhau. Từ những mảng xanh của công viên nhỏ ở đối diện trở thành điểm nhấn cho cảnh quan, những đốm xanh cũng xuất hiện trong tổ ấm vừa để trang trí, vừa hỗ trợ cho giải pháp chống nóng: những mảng xanh ở bên ngoài phòng tắm của phòng ngủ chính, tiểu cảnh trên ban công và cả khu vườn “cơi nới” xanh tốt bằng các thùng xốp mà gia chủ trồng một loại cây dùng để nấu nước mát.

Nội thất được chọn theo tinh thần cô đọng và tăng tối đa cảm giác thoải mái, thoáng đãng, hoà hợp với ý tưởng chung của cả ngôi nhà.

Tương tự cho tầng trên cùng khi nội thất được chọn theo tinh thần cô đọng và tăng tối đa cảm giác thoải mái, thoáng đãng. Các mái che được thiết kế vươn xa về phía trước, che nắng cho những khoảng ban công rộng, một góc vườn nhỏ cũng được thêm vào ở phía hứng nắng của ngôi nhà.

Hoàn thiện cho một chốn về thật riêng tư và tự tại cho gia chủ, để họ luôn cảm thấy hài hòa giữa hai chức năng của không gian sống.

Theo Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp

Viết bình luận

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

Ngân hàng 10:33

(NLĐO) - Chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.