Địa ốc
31/10/2016 10:05

Nhà giá tầm 1 tỉ đồng rầm rộ “bung” hàng

Dù hiện tại TP HCM đang trong cao điểm mùa mưa nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đẩy nhanh tốc độ thi công hoàn thiện dự án cũng như triển khai dự án mới.

Thời gian qua, thị trường TP HCM chứng kiến nhiều dự án hạng sang liên tiếp mọc lên. Ngoài khu Nam Sài Gòn (chủ yếu là quận 7) thì nay có thêm “hiện tượng” mới nổi là phía Đông thành phố. Được biết, các dự án nằm từ bờ Tây sông Sài Gòn thuộc quận 1, quận Bình Thạnh, quận 4, sang quận 2 và một phần quận Thủ Đức, quận 9, … có giá thành khá “chát”.

Trái lại, phân khúc BĐS nhà ở thương mại vừa túi tiền, dễ kết nối khu vực trung tâm, đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở cho giới trẻ lại rất thiếu các dự án căn hộ 1-2 phòng ngủ, giá bán trên dưới 15 triệu đồng/m2, tương đương giá bán căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng.

Các dự án nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ từ 1,5 - 3 triệu đồng/tháng hay dự án nhà ở xã hội cũng thiếu trầm trọng.

Dự báo thị trường BĐS các tháng cuối năm 2016, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng nhỉnh hơn so với quý III vừa qua, do từ nay đến Tết Đinh Dậu là giai đoạn cao điểm trong năm.


Các doanh nghiệp địa ốc TP HCM đua nhau “bung” nhà giá tầm 1 tỷ dịp cuối năm

Các doanh nghiệp địa ốc TP HCM đua nhau “bung” nhà giá tầm 1 tỷ dịp cuối năm

Khảo sát thực tế cho thấy, dù TP HCM hiện đang trong cao điểm mùa mưa nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn đẩy nhanh tốc độ thi công hoàn thiện dự án cũng như triển khai dự án mới.

Đơn cử, sau gần 20 tháng thi công, dự án La Astoria giai đoạn 1 (La Astoria 1) tại quận 2 đã cơ bản hoàn thiện các căn hộ từ tầng 2 - 7 và các căn hộ từ tầng 8 – 20 cũng đang được gấp rút hoàn thiện. La Astoria 1 có giá bán ban đầu từ 17 triệu/m2, căn hộ có giá từ khoảng 765 triệu đồng/căn. Chủ đầu tư An Gia Hưng cho biết dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào đầu tháng 12/2016. Theo tìm hiểu được biết, đến nay giá chuyển nhượng lại đã tăng khoảng 20%, nhưng so với cùng khu vực thì đây là một trong số ít dự án giá trên dưới 1 tỷ.

Một dự án khác cùng khu quận 2 là The CBD, tọa lạc trên đường Đồng Văn Cống cũng đang hoàn thiện những tiện ích cuối cùng. Mặc dù giá bán của dự án này hiện đã lên khoảng 1,3 tỷ/căn, tuy nhiên The CBD có lợi thế gần Thủ Thiêm và mức giá cạnh tranh với nhiều dự án liền kề.

Tại khu đông TP HCM, sau khi quỹ đất quận 2 trở nên khan hiếm, nhiều doanh nghiệp BĐS đã tấn công xuống khu liền kề ở quận 9, chủ yếu là hai bên đường xa lộ Hà Nội, để hưởng lợi từ dự án tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên.

Sau Lavita Garden, 9View Apartment, mới đây, Công ty Hưng Thịnh đã giới thiệu thêm dự án Moonlight Residences, có vị trí tại quận Thủ Đức. Dự án có diện tích toàn khu hơn 18.000m2, gồm 2 block với diện tích căn hộ từ 49,09 m2 - 102,22m2, giá bán khoảng 1,1 tỷ/căn.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng tung ra thị trường dự án cận cửa ngõ phía đông thành phố là Richmond City, mặt tiền đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh với giá bán xấp xỉ 1 tỷ/căn.

Mới đây nhất, Nam Long cũng vừa bung dự án mới là EHomeS Phú Hữu (quận 9). Dự án có tổng diện tích 17.795 m2, gồm 1.384 căn hộ tọa lạc tại mặt tiền đường song hành với cao tốc TP HCM- Long Thành - Dầu Giây, giáp ranh quận 2. Các căn hộ có diện tích trung bình từ 40m2 - 60m2, được bán với giá khoảng 599 triệu/căn (đã bao gồm thuế và phí bảo trì).

Có thể thấy, thị trường BĐS TP HCM ngày càng xuất hiện nhiều dự án nhà ở trên dưới 1 tỷ đồng, đánh trúng nhu cầu cao về nhà ở của rất đông người dân thành phố, nhất là giới trẻ. Điều này cần được duy trì phát triển trong thời gian tới để sự lệch pha cung cầu được cải thiện, tránh tiềm ẩn nguy cơ bong bóng trên thị trường.

Theo BizLIVE

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.