Trong khi các không gian cộng đồng (công viên, vườn hoa) ở Nhật rất rộng thì nhà ở thường có diện tích nhỏ.
Hầu hết các gia đình ở Kyoto, Osaka đều dành khoảng diện tích nhỏ trước hiên nhà để trồng cây cảnh, hoa lá.
Mặt tiền nhỏ hẹp nên chủ nhà kê giàn nhiều tầng để đặt được nhiều chậu cây cảnh.
Giống các nước ôn đới khác, Nhật Bản có mùa đông lạnh tuyết trắng kéo dài. Vào ngày nắng ấm, nhiều gia đình tranh thủ trang trí thêm cho ngôi nhà với những chậu hoa nhí đủ sắc màu.
Ở Nhật cũng có phong trào làm mát nhà bằng những giàn dây leo phủ một phần mặt tiền.
Chi phí cho khu vườn nhỏ không đáng kể nhưng làm ngôi nhà trở nên sinh động hơn nhiều.
Những ngôi nhà ở Nhật thường giản dị và cũ kỹ nhưng không thể thiếu một vài chậu cây.
Để tăng thêm diện tích cây xanh, các gia đình làm giàn dây leo, giỏ treo hoa.
Vào mùa hè, ở các thành phố phía Bắc như Furano, Sapporo... nhiệt độ không quá cao (15-25 độ C) nên hoa có thể nở rực rỡ suốt thời gian dài.
Trong một bồn cây nhỏ, chủ nhà tạo tiểu cảnh hàng rào với nhiều loại hoa.
Xem thêm một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trước các nhà của người Nhật:
Viết bình luận