Công nghệ
10/02/2017 04:50

Huy động trí thức kiều bào cho phát triển công nghệ

Đảng, nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp tài năng, trí tuệ trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế đất nước

Sáng 9-2, tại TP HCM, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), Bộ Ngoại giao, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức gặp gỡ chuyên gia, trí thức kiều bào và hội thảo “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam - 2017”.

TS Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH-CN, đánh giá cao vai trò của đội ngũ chuyên gia, trí thức kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là nguồn nhân lực KH-CN quan trọng của đất nước. Đảng, nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp tài năng, trí tuệ trong ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Theo ông Tùng, trong những năm qua, Bộ KH-CN luôn tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc mời chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thu hút chuyên gia trí thức kiều bào vẫn còn rất khiêm tốn. Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng nếu không có những giải pháp đột biến thì khó huy động, mời gọi các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài, trong khi đây là nguồn nhân lực rất quan trọng, cầu nối đưa các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Các chuyên gia trí thức Việt kiều tham dự hội thảo “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam” tổ chức tại TP HCM ngày 9-2
Các chuyên gia trí thức Việt kiều tham dự hội thảo “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam” tổ chức tại TP HCM ngày 9-2

Tại hội thảo nói trên, nhiều chuyên gia, trí thức kiều bào thông tin về những kết quả ban đầu đáng khích lệ khi khởi nghiệp tại Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Nhân (kiều bào Pháp) cho biết việc triển khai dự án “Hệ thống FABLAB Sài Gòn và Đà Nẵng” gặp nhiều thuận lợi. FABLAB được định nghĩa là thư viện chế tác số, cung cấp và chia sẻ công cụ sản xuất kỹ thuật số nhằm đẩy mạnh khả năng sáng tạo và sáng chế. Đây là mô hình mới phát triển tại Việt Nam, trong năm 2017 đã có 7 FABLAB đang phát triển tại các thành phố lớn của Việt Nam. Hiện nay có khoảng 1.500 FABLAB trên toàn cầu. Ông Nguyễn Vinh (kiều bào Mỹ) cũng gặt hái thành quả ban đầu từ dự án VietExd theo mô hình MOOCs đào tạo nhân lực kỹ thuật cao…

Qua 30 năm về nước khởi sự dự án công nghệ cao, TS Nguyễn Trí Dũng (kiều bào Nhật Bản) đã kết nối nhiều doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam cũng như đưa nhiều sản phẩm của Việt Nam sang thị trường Nhật. Theo ông Dũng, các doanh nghiệp Nhật sang Việt Nam chủ yếu là bán sản phẩm và tìm kiếm đối tác làm gia công. Do đó, Việt Nam chưa chuyển giao được nhiều về KH-CN của Nhật Bản. “Chúng ta nói nhiều về công nghiệp phụ trợ trong khi chưa chú trọng đổi mới, ứng dụng công nghệ. Do đó, để tiến tới nền công nghiệp phụ trợ, bản thân doanh nghiệp trong nước phải tiên phong trong ứng dụng KH-CN, đầu tư nhiều hơn cho cải tiến, đổi mới công nghệ” - ông Dũng chia sẻ.

HỒNG THÚY

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.