Chuyện làm ăn
16/01/2015 09:12

Thị trường điện gia dụng: Cửa hàng nhỏ vì sao chết?

Thị trường Việt Nam, dù có những sản phẩm điện gia dụng có mức giá hàng trăm triệu đồng nhưng thị phần lớn của ngành hàng này vẫn là nhóm hàng giá thấp.

Cuối cùng “đại gia” Central Group của Thái Lan cũng chính thức công bố việc mua 49% cổ phần của Nguyễn Kim – đánh dấu bước tiến mạnh vào thị trường phân phối Việt Nam. Giới kinh doanh ngành hàng điện gia dụng thường mặc cảm gọi lĩnh vực của mình là hàng “nồi niêu xoong chảo”, chẳng có danh giá gì nếu so với nhóm hàng điện tử, càng thua xa nhóm hàng kỹ thuật số…

Dù chưa có số liệu nhưng giới kinh doanh nhóm hàng điện gia dụng cho rằng, tỷ lệ hàng điện gia dụng kích thước nhỏ (máy xay sinh tố, nồi cơm điện, bình đun nước nóng…) được nhập lậu từ Trung Quốc với số lượng khá lớn.

Vẫn dùng những chiêu thức cũ: các đầu nậu trong và ngoài nước mua hàng từ các cơ sở sản xuất bên Trung Quốc, thuê cửu vạn đưa hàng vào Việt Nam, sau đó phân phối cho các tỉnh, kể cả những đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM…

Nhiều siêu thị tầm trung cũng đang trong tình trạng ngắc ngoải. Trong ảnh: phải treo biển giảm giá để thuyết phục khách hàng. Ảnh: Minh Phúc
Nhiều siêu thị tầm trung cũng đang trong tình trạng ngắc ngoải. Trong ảnh: phải treo biển giảm giá để thuyết phục khách hàng. Ảnh: Minh Phúc

 

Còn nhiều thương hiệu lạ

Nhưng với chuỗi cửa hàng nhỏ, nhiều nhãn hiệu “lạ” như: Sumio, Justin House… xuất hiện. Sumio là nhãn hiệu của một loại chảo không dính đang được bày bán tại các cửa hàng nhỏ, thậm chí có mặt tại siêu thị lớn, nhưng khi truy tìm nguồn gốc của nhãn hiệu này lại là một nhà sản xuất chuyên các thiết bị làm vườn: dao, kéo, chổi quét, xẻng…

Còn Justin House là nhãn hiệu của nhóm sản phẩm: máy đánh trứng, bếp điện từ, nồi cơm điện, ấm đun siêu tốc… được nhà bán lẻ quảng cáo là “sản phẩm liên doanh với Hàn Quốc”, nhưng truy tìm mãi không thể tìm được địa chỉ của “liên doanh” này trên internet!

Chiêu thông thường của những sản phẩm lậu hiện nay vẫn là dán những “nhãn hiệu” được nhái từ những thương hiệu lớn, như: Sanio (nhái thương hiệu Sanyo), Pannasonic (nhái Panasonic), Hitacho (nhái Hitachi), Natonal (National), Dopod… Những nhãn hiệu này không chỉ “sống tốt” ở những cửa hàng nhỏ ở các tỉnh xa, mà thậm chí còn xuất hiện ở các đô thị như Hà Nội, TP HCM!

“Ưu điểm của những nhãn hiệu này là có nhiều màu sắc, thiết kế bắt mắt, giá rẻ, còn nhược điểm lớn nhất là mau hư. Có những nồi cơm điện, bình nấu nước siêu tốc, bàn ủi dùng được vài lần là… bán hàng ve chai. Biết là vậy, nhưng vì nhu cầu của khách hàng nghèo muốn mua hàng giá rẻ để sử dụng. Cũng có sản phẩm xài được cả năm nhưng nhìn chung chỉ vài tháng. Hên xui” - ông Nam, chủ một cửa hàng bán hàng điện gia dụng trên đường Lý Thường Kiệt (Tân Bình, TP HCM) xác nhận!

Còn theo bà chủ cửa hàng Đ. (Quang Trung, Gò Vấp) cho rằng: “Cửa hàng phải có nhiều mặt hàng mới thu hút khách. Những hàng không có nhãn hiệu rõ ràng, bán cho những người chỉ có nhu cầu mua hàng giá rẻ. Cũng có bảo hành đàng hoàng, hư cứ mang tới đây sẽ được sửa hoặc đổi hàng mới”. Trong cửa hàng Đ., hàng ta hàng Tàu lẫn lộn. “Anh cần gì cứ nói, những mặt hàng nào không có ở đây em sẽ vào kho lấy cho xem. Mình chỉ trưng bày hàng hoá có tên tuổi thôi, mấy ông quản lý thị trường mà thấy hàng hoá không rõ nguồn gốc là phạt nặng lắm” - bà chủ cửa hàng Đ. nói thêm.

Vì chất lượng kém, lại không thực hiện chế độ bảo hành như nhiều thương hiệu làm ăn tử tế khác mà giá của những sản phẩm nhãn hiệu lạ này lại có giá rẻ hơn từ 30 – 60%. Như bình thuỷ điện dung tích 3 lít mang thương hiệu Panasonic có giá 1,7 triệu đồng, còn sản phẩm nhái Pannasonic cũng cùng dung tích nhưng chỉ có giá 690.000 đồng.

Càng nhỏ càng khó sống

Oanh, quản lý cửa hàng Trung Kiên (Nguyễn Văn Công, Gò Vấp), xác nhận: “Dù giá bán ở những cửa hàng nhỏ rẻ hơn các siêu thị 10% (không tính giá vào thời điểm khuyến mãi) nhưng nay vẫn không có người mua, thỉnh thoảng mới có khách quen ghé lại mua bình nấu nước hoặc nồi cơm điện, may ra mùa nóng bán được quạt”. Oanh không tiết lộ doanh thu của cửa hàng mà chỉ nói rằng ở cửa hàng này trưng bày là chính!

Còn theo bà chủ cửa hàng M, cửa hàng là nơi bán lẻ và bán sỉ cho những mối quen ở các tỉnh Tây Nguyên như Buôn Ma Thuột, Gia Lai… “Bếp từ có giá sỉ là 600.000đ nhưng về trên đó họ bán 1,7 triệu đồng, bếp gas hai họng giá 350.000đ đem về bán được 700.000đ… Ngon quá còn gì. Nếu mình lấy được hàng tốt thì có thể sống được” - chủ cửa hàng M nói thêm cách tồn tại của cửa hàng.

Nhưng không chỉ có cửa hàng nhỏ mà các siêu thị tầm trung như Vương Quỳnh Anh, Trần Thế, Hoàng Đính… nằm trên đường Hoàng Văn Thụ (Tân Bình, TP HCM) cũng đang lâm vào cảnh khốn đốn từ 3 – 4 năm trước. Cũng như những cửa hàng nhỏ, những siêu thị này còn tồn tại được, chính là nhờ vào hàng bán sỉ, còn việc bán lẻ chỉ là “được đồng nào hay đồng đó”.

Trưởng phòng kinh doanh của một trong những siêu thị trên đã xác nhận: “Nếu không nhờ bán sỉ cho những cửa hàng nhỏ ở các tỉnh miền Tây thì chúng tôi đã bị dẹp tiệm lâu rồi”. Hàng của những thương hiệu toàn cầu cũng có mặt tại đây nhưng không nhiều, chủ yếu là hàng của các thương hiệu nội địa và cả hàng gia công bên Trung Quốc có mức giá rẻ hơn nhiều để bán được hàng.

Khi các siêu thị điện máy lớn xuất hiện, những cửa hàng nhỏ, siêu thị tầm trung ngày càng khó “sống”. Nhiều cửa hàng trước đây bán hàng điện gia dụng nay chuyển sang kinh doanh quần áo, càphê hoặc cho thuê mặt bằng để bán… phở!

Ông K.D, một chuyên gia về thị trường điện máy – điện tử cảnh báo, “Vài năm nữa, mà cũng có thể nhanh hơn, những cửa hàng bán điện gia dụng, điện tử sẽ biến mất vì không thể cạnh tranh với các siêu thị, đại siêu thị đang bành trướng mạnh mẽ”.

Cuộc chơi của nhà bán lẻ nhỏ, từ cửa hàng cho đến siêu thị tầm trung đã đến hồi kết thúc. Đúng với quy luật thị trường…

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường GfK Việt Nam, doanh thu nhóm hàng công nghệ điện tử Việt Nam trong quý 3/2014 là 28.000 tỉ đồng. Trong đó, doanh số của nhóm hàng điện gia dụng là 5.368 tỉ đồng, tăng 16,5% so với quý 3/2013. Nhưng nếu tính tổng doanh thu của ngành hàng này trong ba quý năm 2014 là 16.853 tỉ đồng, chỉ đứng sau doanh số của nhóm hàng điện thoại di động (36.104 tỉ đồng)!

Trong doanh thu của nhóm hàng điện gia dụng, đóng góp chính thuộc về nhóm hàng điện gia dụng có kích thước lớn như tủ lạnh, máy lạnh… với 14.556 tỉ đồng. Phần còn lại là phần của những sản phẩm điện gia dụng có kích thước nhỏ: máy xay sinh tố, nồi cơm điện, bàn ủi, bếp điện từ… với con số 2.297 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuý, giám đốc ngành hàng điện gia dụng của Dienmay.com cho biết, ngành hàng điện gia dụng của Dienmay.com đang có mức tăng trưởng tốt: doanh số tháng 12-2014 tăng 30% so với tháng 11, tăng gấp đôi so với tháng 12-2013. “Với những chương trình bán hàng hiện nay, ước chừng doanh số tháng 1-2015 sẽ tăng 50% so với tháng 1-2014” - bà Thuý chia sẻ.

Tất cả những con số trên chỉ dựa trên số liệu bán ra từ các kênh bán lẻ lớn, còn doanh thu của các cửa hàng nhỏ ở các tỉnh, huyện, xã, GfK khó có thể vươn tới để có những con số phản ảnh đầy đủ hơn hoạt động của ngành hàng điện gia dụng.

 

Theo Gia Vinh (TGTT)

Viết bình luận

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Ngân hàng 18:58

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.


VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VnMoney 09:33

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ưu đãi phí thanh toán quốc tế, tư vấn thủ tục chuyển tiền và nhiều ưu đãi khác nhằm tạo thêm các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Tài chính - Ngân hàng 14:44

Với niềm tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là yếu tố thay đổi "cuộc chơi", MoMo đã đầu tư mạnh mẽ, và hiện đội ngũ chuyên gia AI chiếm tới 1/3 nhân sự công nghệ, đem lại nhiều "quả ngọt" cho Fintech Việt này

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Tài chính - Ngân hàng 18:01

Tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy tài chính bền vững sau COP28, VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP với lãi suất và phí ưu đãi dành cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Tài chính - Ngân hàng 18:46

Sự gắn bó và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn xuất phát từ cách doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng, xây dựng hành trình trải nghiệm để mang lại những giá trị tích cực.

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

Tài chính - Ngân hàng 19:01

Ngày 8-12-2023, VPBank và FE CREDIT đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Shop - Chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các thiết bị công nghệ, điện máy gia dụng dễ dàng, nhanh chóng với nhiều ưu đãi hơn.

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

Tài chính - Ngân hàng 10:50

Global Finance - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính lần thứ 6 liên tiếp gọi tên VietinBank ở hạng mục “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” năm 2023. VietinBank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng trong nước để có mặt trong danh sách 88 ngân hàng tốt nhất quốc gia trên lĩnh vực này.