Chi tiêu dịp Tết kéo lạm phát tháng 2 tăng 0,8%

Chi tiêu dịp Tết kéo lạm phát tháng 2 tăng 0,8%

Thị trường 14:40

(NLĐO) - Theo Tổng cục Thống kê, có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tháng 2-2019 tăng so với tháng trước, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Tết.

Có nên bỏ hết tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm?

Có nên bỏ hết tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm?

VnMoney 14:10

Người quản lý quỹ đầu tư phòng hộ lớn nhất thế giới Ray Dalio cho rằng bỏ hết tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm không phải là một quyết định thông minh.

Tìm cách giảm giá thịt heo

Tìm cách giảm giá thịt heo

Kinh tế 07:15

Giá thịt heo tăng quá cao ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ ngành chăn nuôi heo thời gian tới

Chuyên gia kinh tế nói gì về đợt tăng giá điện?

Chuyên gia kinh tế nói gì về đợt tăng giá điện?

Thị trường 22:03

Ngay sau khi Bộ Công thương quyết định điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng 6,08%, nhiều ý kiến lo ngại về việc tăng giá điện có tác động tiêu cực đến đời sống người dân, gây lạm phát.

Giá cả không biến động nhiều trong dịp Tết

Giá cả không biến động nhiều trong dịp Tết

Tiêu dùng 07:55

Nhu cầu tiêu dùng trong những ngày Tết có tăng, nhưng không quá mạnh cộng với tâm lý “đói quanh năm, no ba ngày Tết” phai mờ dần nên dự báo giá cả năm nay không có nhiều biến động.

Đủ nguồn lực ổn định thị trường vàng

Đủ nguồn lực ổn định thị trường vàng

Kinh tế 21:45

Đó là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước vào chiều 7-12

Kênh đầu tư nào hiệu quả nhất hiện nay?

Kênh đầu tư nào hiệu quả nhất hiện nay?

Chứng khoán 10:38

Đồng tiền để yên là đồng tiền “chết” nhưng nếu không chọn đúng kênh đầu tư thì còn “chết” hơn. Muốn chọn đúng được kênh đầu tư, trước hết cần nhìn lại quá khứ, tức là diễn biến lãi suất của các kênh đầu tư đã qua.

CPI tháng 5 tăng 0,54%

CPI tháng 5 tăng 0,54%

Tiêu dùng 08:09

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 5 tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 1,88% so với tháng 12-2015.

Hết cửa giảm lãi suất!

Hết cửa giảm lãi suất!

VnMoney 09:53

(NLĐO) - Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng hiện phổ biến ở mức 4%- 7,5%/năm, cao hơn rất nhiều so với lạm phát

Hàng Tết sẽ đầy ắp chợ

Hàng Tết sẽ đầy ắp chợ

Kinh tế 22:18

Nguồn cung nông sản và hàng thực phẩm tươi sống cho dịp Tết Nguyên đán rất dồi dào nên giá sẽ ổn định, thậm chí còn rẻ. Vì thế, người dân TP HCM không phải lo trữ rau củ quả hay thịt, trứng, thủy hải sản dùng trong Tết

Tiền vẫn chảy vào ngân hàng

Tiền vẫn chảy vào ngân hàng

19:00

Dù lãi suất huy động liên tục giảm mạnh nhưng gửi tiết kiệm vẫn là: kênh được nhiều người lựa chọn đầu tư cho khoản tiền nhàn rỗi